Lo lắng về Ukraine đã bị cường điều hóa

(ĐTCK) “Những gì đang xảy ra ở Nga đã bị thổi phồng một cách quá đà”, Soeren Bo Duvier Nielsen, quản lý bán năng lượng cao cấp của Nordea Markets ở Singapore nói. “Chúng tôi vẫn cần xét xem liệu các tin tức về các hành động quân sự có đúng là tin thật hay chỉ là tin vịt”.
Lo lắng về Ukraine đã bị cường điều hóa

Trước thông tin rằng, những lo ngại về căng thẳng giữa Nga và Ukraine đã bị cường điệu hóa, giá dầu thô tại thị trường West Texas Intermediate (WTI) đã giảm lần đầu tiên sau 3 ngày tăng liên tục.

Giá dầu giao thô giảm 1% trên thị trường New York, từ mức cao nhất kể từ tháng 9. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã yêu cầu quân đội trở về căn cứ ban đầu sau khi có cuộc diễn tập ở khu vực Leningrad, hãng Interfax, dẫn lời người phát ngôn của Kremlin, ông Dmitry Peskov, cho biết.

Lo lắng của các nhà đầu tư về một sự gián đoạn nguồn cung là không đúng chỗ, theo Societe Generale SA. Biểu đồ kỹ thuật về giá dầu giao ngay WTI cũng cho thấy đà tăng là không bền.

Giá dầu WTI giao tháng 4 đã giảm 1,01 USD còn 103,91 USD/thùng trên thị trường New York ngày hôm qua và ở mức 104,06 USD/thùng vào lúc 2h53 chiều nay, theo giờ Singapore.

Trên thị trường vàng, giá vàng cũng quay đầu giảm mạnh từ mức 1.350,50 USD/ounce xuống còn 1.338,15 USD/ounce vào lúc 15h chiều nay, theo giờ Việt Nam.

Tin bài liên quan