Lions Club được kỳ vọng vừa hoạt động hiệu quả về từ thiện, nhân đạo, vừa kết nối doanh nghiệp hai nước Việt Nam - Nhật Bản.

Lions Club được kỳ vọng vừa hoạt động hiệu quả về từ thiện, nhân đạo, vừa kết nối doanh nghiệp hai nước Việt Nam - Nhật Bản.

Lions Club sẽ đẩy mạnh hoạt động từ thiện tại Việt Nam

(ĐTCK) Vừa qua, tại văn phòng Tập đoàn TMS, Charmvit Tower (Hà Nội) đã diễn ra Hội nghị Lions Club – chi nhánh Okayama Japan lần thứ 9 tại Hà Nội.

Lions Club là tổ chức phi chính phủ, hoạt động trong lĩnh vực từ thiện, trong đó, chủ đạo là hỗ trợ trẻ em nghèo, khuyết tật, cải thiện môi trường.

Được thành lập tại Mỹ năm 1916, đến nay Lions Club đã có trên 1,4 triệu thành viên hoạt động trên 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Chi nhánh tại Nhật Bản của câu lạc bộ đã có lịch sử hoạt động trên 70 năm.

Tại Hội nghị lần này, Lions Club đã kết nạp thêm 9 hội viên là các doanh nghiệp Nhật Bản, Việt Nam đang hoạt động tại Việt Nam. Thống nhất các chương trình hành động về thiện nguyện, nhân đạo tại Việt Nam trong thời gian tới.

Đây là lần đầu tiên tổ chức nhân đạo, từ thiện này mở rộng hoạt động tại Việt Nam.

Trước khi diễn ra Hội nghị, Câu lạc bộ đã đến thăm và làm việc tại “Trung tâm Chăm sóc nuôi dưỡng và điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam dioxin thành phố Hà Nội”, dành tặng nhiều phần quà của các hội viên mang từ Nhật sang. Ngoài ra, câu lạc bộ cũng đã lên kế hoạch hỗ trợ trung tâm mở rộng khu vực sân chơi và hỗ trợ nâng nền, trải thảm cho khu vực nhà thể chất cho các thành viên bị nhiễm chất độc da cam tại trung tâm.

Ông ONO DAISAKU, Chủ tịch Chi nhánh cho biết, ý tưởng thành lập chi nhánh câu lạc bộ tại Hà Nội đã được thai nghén từ 2 năm trước. Việc tham gia của các doanh nghiệp Việt Nam sẽ giúp các hoạt động thiện nguyện của câu lạc bộ được thực hiện thường xuyên hơn, giúp lan tỏa nhiều hơn các giá trị tốt đẹp của câu lạc bộ tới cộng đồng.

Chia sẻ tại Hội nghị, ông Nguyễn Việt Thung, Tổng giám đốc Tập đoàn TMS, thành viên của câu lạc bộ cho biết: Là thành viên của câu lạc bộ, chúng tôi kỳ vọng nhiều vào việc tham gia nhiều hơn các hoạt động từ thiện, nhân đạo.

Ngoài ra, chúng tôi cũng mong muốn qua đó sẽ kết nối nhiều hơn với các doanh nghiệp trong và ngoài câu lạc bộ, đẩy mạnh các hoạt động đầu tư giữa doanh nghiệp 2 nước. Đặc biệt trong các lĩnh vực mà Tập đoàn TMS đang tập trung phát triển là: bất động sản, nông nghiệp công nghệ cao và du học.

Tin bài liên quan