Lĩnh án 7 năm tù vì lừa chạy học vào các trường công an

(ĐTCK) Mỗi suất đi làm, đi học có mức giá lên tới vài trăm triệu đồng nhưng vẫn có nhiều người sẵn sàng chi tiền...
Bị cáo tại tòa

Bị cáo tại tòa

Tòa án nhân dân TP. Hà Nội vừa tuyên phạt Vũ Bắc Hà mức án 7 năm tù giam vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc nhận tiền, hứa hẹn xin cho nhiều người đi làm, đi học trong ngành công an.

Theo kết quả điều tra, trong thời gian làm việc tại Viện nghiên cứu hỗ trợ phát triển nhân lực trực thuộc Hội khoa học phát triển nhân lực nhân tài Việt Nam, bị cáo Hà đã giới thiệu với Viện trưởng Bùi Đức Quyết là bố mẹ Hà công tác trong ngành công an, có nhiều mối quan hệ, có thể xin học, xin làm.

Bị cáo Hà đưa ra mức giá cho từng vị trí như xin học Trường Học viện chính trị CAND, Đại học Kỹ thuật hậu cần CAND là 400 triệu đồng, Trường Thiếu sinh quân là 180 triệu đồng, đi nghĩa vụ trong ngành công an và được chuyển chuyên nghiệp là 250 triệu đồng...

Từ tháng 12/2014 đến tháng 9/2015, thông qua 1 cá nhân khác, anh Bùi Đức Quyết đã nhận tiền của 6 trường hợp xin đi học, đi làm và chuyển cho bị cáo Hà tổng cộng hơn 1,6 tỷ đồng.

Từ tháng 6/2015 đến tháng 9/2015, anh Quyết nhận hồ sơ trực tiếp của 6 trường hợp xin học, xin làm và chuyển cho Vũ Bắc Hà số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.

Trong số các trường hợp nhờ bị cáo Hà xin đi học, đi làm có 2 trường hợp được tuyển đi nghĩa vụ Công an nhân dân. Qua xác minh tại Bộ tư lệnh cảnh sát cơ động, đợt tuyển nghĩa vụ tháng 2/2016, có 2 trường hợp của anh Nguyễn Mạnh H. và anh Nguyễn Duy H. trúng tuyển theo đúng quy định, không có sự tác động của cá nhân Vũ Bắc Hà.

Các trường hợp khác, sau khi nhận hồ sơ, Vũ Bắc Hà không liên hệ và xin việc được cho ai.

Đến thời điểm vụ án được đưa ra xét xử, bị cáo Hà đã bồi thường khắc phục xong hậu quả vụ án.

Tin bài liên quan