Liệu có hoãn bầu cử khi Tổng thống Trump nhiễm bệnh?

Liệu có hoãn bầu cử khi Tổng thống Trump nhiễm bệnh?

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Tổng thống Donald Trump hôm thứ Sáu (2/10) đã xác nhận ông và đệ nhất phu nhân Melania Trump đã xét nghiệm dương tính với Covid-19, khiến nhiều người tìm kiếm sự rõ ràng về các thủ tục được áp dụng sau đó để đối phó với nhiều tình huống khác nhau.

Bác sĩ tại Nhà Trắng, Sean Conley cho biết trong một bức thư rằng tổng thống và đệ nhất phu nhân “cả hai đều khỏe vào thời điểm này và họ dự định ở trong Nhà Trắng trong thời gian dưỡng bệnh”.

Bác sĩ Conley cho biết đội ngũ y tế của Nhà Trắng sẽ duy trì một “chế độ theo dõi thận trọng”, và nói thêm rằng ông mong Trump “tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình mà không bị gián đoạn trong khi hồi phục”.

Liệu có hoãn bầu cử hay không?

Đầu năm nay, giáo sư luật của Đại học New York Richard Pildes nói với Washington Post rằng Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa sẽ nắm quyền kiểm soát nếu ông Trump không thể tiếp tục là ứng cử viên của Đảng Cộng hòa trước cuộc bầu cử.

Tại thời điểm này, “dường như các ứng cử viên không thể nghĩ ra một cái tên mới để thay thế một cái tên trên lá phiếu mà không bắt đầu lại toàn bộ quá trình bầu cử, điều này không thể xảy ra trong hơn 30 ngày trước ngày bầu cử”, theo Rick Hasen, Giáo sư luật tại Đại học California cho biết trong một bài đăng trên blog được xuất bản hôm thứ Năm (1/10).

Hasen cho biết ông cảm thấy rất ít khả năng Quốc hội sẽ thông qua dự luật trì hoãn cuộc bầu cử tổng thống, mặc dù thừa nhận rằng có khả năng xảy ra nếu một trong các ứng cử viên tổng thống trở nên mất năng lực lãnh đạo.

“Trong khi mọi thứ chưa chắc chắn, điều có nhiều khả năng nhất là cuộc bầu cử sẽ diễn ra như kế hoạch ban đầu và sau đó sẽ là vấn đề liệu các cơ quan lập pháp có cho phép đại cử tri của mỗi bang bỏ phiếu cho một người khác thay vì ứng cử viên tổng thống không thể đảm nhiệm được nữa hay không”, Hasen cho biết.

Tình huống dự phòng khi Tổng thống ốm nặng

Ông Trump đã tiếp theo sau Thủ tướng Anh Boris Johnson, 56 tuổi và Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro, 65 tuổi về việc dương tính với Covid-19.

Thủ tướng Anh từng có tình hình chuyển biến nghiệm trọng sau khi xét nghiệm dương tính với virus. Vào thời điểm đó, ông đã trải qua 3 đêm được chăm sóc đặc biệt vào tháng 4. Khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Dominic Raab đã thay mặt thủ tướng.

John Hudak, phó giám đốc tại Trung tâm Quản lý Công của Viện Brookings cho biết ông Trump sẽ được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất và tức thì nhất trên thế giới, nhưng “tuổi tác và tình trạng béo phì khiến ông ấy bị xếp vào nhóm có nguy cơ mắc các triệu chứng nghiêm trọng hơn” của Covid-19.

“Trong tình huống không may khi Tổng thống cần các liệu pháp như máy thở hoặc sử dụng các liệu pháp khác có thể làm suy giảm khả năng nhận thức hoặc khả năng giao tiếp của ông ấy, có một số thủ tục được áp dụng để đối phó với tình huống đó”, Hudak cho biết.

Nếu ông Trump phải nhận các liệu pháp có thể làm giảm khả năng thực hiện các nhiệm vụ của ông, thì có thể Tổng thống có thể viện dẫn điều 3 của Tu chính án thứ 25 về Hiến pháp.

Điều này sẽ mở đường cho phó tổng thống có “quyền tổng thống” cho đến khi Tổng thống thông báo cho Hạ viện và Thượng viện rằng ông có thể thực hiện nhiệm vụ của mình một lần nữa.

Tổng thống Ronald Reagan đã từng viện dẫn nội dung này vào năm 1985 và Tổng thống George W. Bush đã làm như vậy hai lần vào năm 2002 và 2007.

Trong trường hợp này, phó tổng thống và đa số nội các sẽ gửi thông báo tới Hạ viện và Thượng viện rằng “Tổng thống không thể thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ của văn phòng của mình”. Một lần nữa, kịch bản này sẽ cho thấy phó tổng thống đảm nhận vai trò quyền tổng thống cho đến khi tổng thống hồi phục.

Hudak nói: “Mặc dù tình trạng mất khả năng của Tổng thống sẽ là một tình trạng nghiêm trọng của quốc gia, nhưng chính phủ sẽ có thể hoạt động một cách gần như không bị gián đoạn cho đến khi tổng thống được hồi phục”.

Tin bài liên quan