Lãnh đạo HLA xin lỗi cổ đông vì Công ty lỗ nặng

Lãnh đạo HLA xin lỗi cổ đông vì Công ty lỗ nặng

(ĐTCK) Sáng nay (12/4), ĐHCĐ lần 2 CTCP Hữu Liên Á Châu (HLA) đã diễn ra sự tham dự của 120 cổ đông, đại diện 51,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phần thảo luận đại hội vẫn tiếp tục xoay quanh vấn đề chính là nợ vay và kết quả kinh doanh lỗ nặng 235,74 tỷ đồng của HLA, tuy nhiên, đến cuối cùng, đại hội cũng đã thông qua tất cả các tờ trình.

Tại đại hội, ông Trần Tuấn Nghiệp, Phó chủ tịch HĐQT HLA chia sẻ, trong suốt 35 năm từ khi hoạt động đến nay, đây là năm đầu tiên công ty lỗ nặng và là điều không ai mong muốn.

“Dù nguyên nhân chủ quan hay khách quan, tôi cũng muốn gửi lời xin lỗi đến Quý cổ đông về một năm kinh doanh ảm đạm của Hữu Liên Á Châu”, ông Nghiệp nói.

Tính đến cuối niên độ 2013, tổng nợ của HLA là 1.707 tỷ đồng, chủ yếu là nợ ngắn hạn (1.703 tỷ đồng) đã gây áp lực chi phí tài chính quá lớn lên Công ty. Giá trị hàng tồn kho lớn, ở mức 855 tỷ đồng và hầu như đã được cầm cố ngân hàng. Trong năm, HLA mất khoảng 30% thị phần trong tổng thị phần nội địa do không đủ nguồn vốn để lấy hàng tồn kho cầm cố, từ đó không đủ hàng để cung cấp cho khách hàng.

Giải đáp các thắc mắc về hướng giải quyết nợ vay, đại diện HLA cho biết, Công ty đang thực hiện tất cả các giải pháp, chẳng hạn gia hạn nợ với các nhà cung cấp; đẩy nhanh tiến độ thu tiền khách hàng; nỗ lực làm việc với các ngân hàng và đối tác để tái cơ cấu lại các khoản nợ; Cơ cấu lại nguồn vốn bằng cách tăng cường vốn chủ sỡ hữu, giảm bớt tỷ lệ nợ vay và cơ cấu nợ vay trên tổng nguồn vốn thông qua các giải pháp huy động vốn từ thị trường chứng khoán, huy động vốn từ thị trường trái phiếu và tăng vốn từ chính các các cổ đông hiện hữu. Trước mắt vẫn sẽ tiếp tục phương án tăng vốn thêm 300 tỷ đồng.

HLA cũng sẽ thoái vốn tại công ty con Thép Hữu Liên nhằm tập trung nguồn lực về công ty mẹ. Ngoài ra, HLA cũng sẽ đẩy mạnh ngành hàng chủ lực của DN là ống thép, duy trì và giữ vững thị trường xuất khẩu trong năm 2014.

Đánh giá năm 2014, ngành thép vẫn sẽ bị tác động mạnh bởi giá nguyên liệu biến động bất thường, sự cạnh tranh trực tiếp từ thép Trung Quốc, nên HLA tập trung hoạt động tái cấu trúc công ty, đặc biệt năm 2014 sẽ là tái cấu trúc nguồn vốn. Theo đó, HLA đặt kế hoạch doanh thu 3.000 tỷ đồng và mục tiêu hòa vốn. Theo HLA, đây có thể xem như một bước dừng để tái cơ cấu nguồn lực, lấy lại sức và tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai.

Tin bài liên quan