Ảnh Internet

Ảnh Internet

Lần đầu tiên trong 10 năm, CPI tháng 9 giảm

(ĐTCK) Tổng cục thống kê vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9/2015 với mức giảm 0,21% so với tháng trước. Đây là lần đầu tiên CPI tháng 9 giảm so với tháng trước trong 10 năm gần đây.

Cũng như ở tháng 8, đây là lần đầu tiên trong 10 năm qua, CPI tháng 9 của cả nước giảm so với tháng trước.

Trong đó, có 7/11 nhóm hàng có chỉ số tăng so với tháng trước. Nhóm giáo dục là nhóm tăng mạnh nhất đạt 1,24% do tác động của việc điều chỉnh học phí và nhu cầu đồ dùng học cho học sinh vào năm học mới.

Ngoài ra, đồ uống và thuốc lá tăng 0,1%; may mặc, mũ nón, giầy dép tăng 0,21%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,07%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,43%; văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,03% và hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,19%.

Ngược lại, có 4 nhóm hàng hóa và dịch vụ giảm. Trong đó, với 2 đợt điều chỉnh giá xăng dầu khiến nhóm giao thông dẫn đầu trong xu thế giảm đạt 3,17%.

Nhóm có quyền số cao nhất là hàng ăn và dịch vụ ăn uống có mức giảm 0,13% so với tháng trước. Ngoài ra, nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng giảm 0,68% và nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,07%.

Hai nhóm không xếp vào rổ tính chỉ số giá chung là vàng và USD đều tăng so với tháng trước. Cụ thể, chỉ số giá vàng tăng 3,54% và USD tăng 2,71%.

Tin bài liên quan