Ảnh Internet

Ảnh Internet

Làm giả hợp đồng thầu để nhận bồi thường 600 triệu đồng

Bốn cán bộ hợp tác xã lập khống hồ sơ về hồ nuôi cá 7.000 m2 nhằm được hưởng tiền bồi thường.

Ngày 22/8,  Công an thành phố Vinh (Nghệ An) đã khởi tố bị can với Ngô Hữu Nghi (58 tuổi), Ngô Quang Vương (52 tuổi), Ngô Văn Hồng (55 tuổi) và Nguyễn Hồng Lạc (67 tuổi) đều là cán bộ ban chủ nhiệm hợp tác xã Đông Vinh, xã Hưng Đông về tội Giả mạo trong công tác. Các bị can được tại ngoại.

Trung tá Nguyễn Hữu Cường (Phó trưởng Công an thành phố Vinh, Nghệ An) cho biết, năm 2011, UBND tỉnh Nghệ An thực hiện dự án kênh tiêu thoát nước qua xã Hưng Đông nên phải thu hồi hơn 7.000 m2 diện tích hồ nước tưới tiêu.

Chủ nhiệm hợp tác xã là ông Ngô Hữu Nghi bị cáo buộc đã cùng các thuộc cấp làm giả hợp đồng nhận thầu hơn 7.000 m2 diện tích này làm hồ nuôi cá nhằm hưởng tiền bồi thường. 

Ban quản lý hợp tác xã sau đó trình hợp đồng giả này để hưởng hơn 600 triệu đồng. Cơ quan điều tra đã thu hồi được gần hết số tiền này. Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Tin bài liên quan