Lại thêm lãnh đạo cao cấp ngân hàng “nhảy việc” mùa đại hội

Lại thêm lãnh đạo cao cấp ngân hàng “nhảy việc” mùa đại hội

Trong năm 2013, hàng loạt vị trí chủ chốt tại các ngân hàng như SCB, Techcombank, VietA Bank... đã thay đổi Tổng giám đốc. Dự báo mùa đại hội này, nhân sự cao cấp sẽ tiếp tục thay đổi, không chỉ CEO mà thậm chỉ cả Chủ tịch HĐQT cũng chưa chắc ghế vì nhiều lý do.

Những năm gần đây, việc Ngân hàng Nhà nước đẩy mạnh thực hiện đề án tái cơ cấu ngành đã tạo lực đẩy cho làn sóng M&A trong lĩnh vực này. Đây cũng chính là khoảng thời gian nhân sự cấp cao ngân hàng biến động mạnh.

Sau M&A, nhiều vị trí chủ chốt ở các ngân hàng đều được thay đổi. Thậm chí, một số ngân hàng còn thay đổi luôn cả chủ. Đơn cử như TrustBank sau khi được Tập đoàn Thiên Thanh mua lại vào đầu năm 2013, thì đến giữa năm, toàn bộ các vị trí chủ chốt trong HĐQT và Ban điều hành của ngân hàng này đều được thay đổi.

Tương tự, sau khi hợp nhất giữa WesternBank và PVFC thành Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcombank), người mới điều hành chủ yếu đến từ PVFC. Không loại trừ, trường hợp sáp nhập DaiA Bank vào HDBank cũng tương tự. Vì thế, sẽ có nhiều gương mặt mới ngồi vào vị trí chủ tọa của HDBank  tại đại hội kỳ này.

Thế nhưng, vấn đề biến động về nhân sự cấp cao trong ngành được cho là chưa dừng lại sau 2 năm các ngân hàng đẩy mạnh tái cơ cấu, mà sẽ còn tiếp diễn trong mùa đại hội đồng cổ đông của ngành diễn ra trong khoảng thời gian  tháng Ba và tháng Tư năm nay.

Trong đó, một số ngân hàng sẽ có sự thay đổi ghế Chủ tịch HĐQT. Theo một nguồn tin đáng tin cậy từ một lãnh đạo cấp cao của một ngân hàng TMCP quy mô, trong đại hội đồng cổ đông  diễn ra vào tháng 3 tới, HĐQT ngân hàng sẽ tiến hành trình cổ đông việc điều chuyển nhân sự cấp cao trong HĐQT. Và chính chủ tịch HĐQT đương chức sẽ nhường “ghế nóng” cho người kế nhiệm, để chuyển công tác sang một  một ngân hàng khác. Người kế nhiệm của vị Chủ tịch trên cũng có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác điều hành hoạt động ở cả lĩnh vực tài chính lẫn  chứng khoán.

Thực tế, trong thời gian qua, nhân sự cấp cao trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng liên tục thay đổi sau các thương vụ M&A. Chẳng hạn, như sau khi thực hiện M&A, Sacombank thay cả chủ tịch HĐQT lẫn tổng giám đốc. Vị trí tổng giám đốc của Eximbank cũng được thay đổi và tân giám đốc điều hành (CEO) của Ngân hàng này là ông Nguyễn Quốc Hương đã được Ngân hàng Nhà nước chính thức chuẩn y vào cuối năm 2013.

Theo một nguồn tin đáng tin cậy, sau một thời gian ngắn thay đổi nhiều người ở vị trí CEO, trong kỳ đại hội đồng cổ đông lần này, VietA Bank cũng sẽ chính thức trình cổ đông thông qua việc bổ nhiệm người điều hành ở vị trí CEO và chờ Ngân hàng Nhà nước chuẩn y.

VietA Bank được xem là đã có sự thay đổi về CEO nhiều nhất trong thời gian vừa qua. Người nắm quyền CEO VietA Bank hiện nay là bà Phương Thanh Nhung, đồng thời cũng là thành viên HĐQT ngân hàng này.

Không chỉ với các ngân hàng trong nước, mà làn sóng thay đổi CEO của các ngân hàng có vốn đầu tư nước ngoài cũng gia tăng. Song xu hướng sử dụng CEO ngoại của ngân hàng nội và ngân hàng nước ngoài dường như đã được thay đổi, sau khi CEO người nước ngoài từ giã Techcombank vào cuối năm qua. Còn mới đây, ông Lê Minh Tâm, nguyên Chủ tịch của MayBank Kim Eng Việt Nam đã trở thành tân CEO của Hong Leong Bank Việt Nam.

Theo tổng giám đốc một ngân hàng TMCP, hiện nay. khi quá trình tái cơ cấu ngân hàng đang diễn ra và các ngân hàng đẩy mạnh thực hiện đề án này, thì nhân sự, nhất là các vị trí chủ chốt như chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc còn biến động mạnh.                 

Tin bài liên quan