Lãi suất tiếp tục được kéo xuống

Tại cuộc họp báo Chính Phủ diễn ra chiều 5/5, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Đồng Tiến cho biết lãi suất hiện nay đang ở mức phù hợp với thị trường và Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành linh hoạt nhằm kéo lãi suất xuống.

Tại cuộc họp báo Chính Phủ diễn ra chiều 5/5, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Đồng Tiến cho biết lãi suất hiện nay đang ở mức phù hợp với thị trường và Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành linh hoạt nhằm kéo lãi suất xuống.

Hiện nay lãi suất cho vay đang phổ biến ở mức 14%/năm, đối với đối tượng ưu đãi như nông nghiệp, xuất khẩu, khoảng 13%/năm. Lãi suất huy động khống chế ở mức11,5%/năm.  Thống kê sơ bộ từ Ngân hàng Nhà nước cho thấy, sau 4 tháng đầu năm 2010, tổng phương tiện thanh toán đạt 5,8% và tín dụng tăng 5,5%. Như vậy, mục tiêu kiểm soát tăng trưởng tín dụng 25% và tổng phương tiện thanh toán 20% trong năm nay là phù hợp.

Đánh giá về chỉ số giá tiêu dùng tháng 5, dưới áp lực của tăng lương và nghỉ lễ, thứ trưởng Bộ Tài Chính, ông Trần Văn Hiếu cho biết việc tăng lương đã có lộ trình từ trước và mức độ tăng như vậy sẽ không làm tăng mạnh lượng tiền lưu thông trong xã hội, không tạo nhiều áp lực đối với chỉ số giá tiêu dùng.

Tại phiên họp thường kỳ tháng 4/2010, Chính phủ nhận định  GDP quí II/2010 sẽ tăng trưởng cao hơn khoảng 0,4- 0,5% so với quý I (5,83%).