Kỳ vọng thị trường chứng khoán bước trên nền tảng mới

Kỳ vọng thị trường chứng khoán bước trên nền tảng mới

(ĐTCK) Theo dự kiến, sáng 23/2/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ðinh Tiến Dũng cùng các lãnh đạo ngành chứng khoán sẽ tham dự Lễ đánh cồng, khai trương TTCK Việt Nam năm Mậu Tuất. 

Lễ khai trương được tổ chức tại Sở GDCK TP.HCM (HOSE), nơi đang tổ chức giao dịch cho hơn 300 loại cổ phiếu của các doanh nghiệp lớn, có quy mô vốn hóa chiếm gần 90% vốn hóa thị trường cổ phiếu Việt Nam.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã khai trương giao dịch đầu năm 2018 tại Sở GDCK Hà Nội (HNX). Tại đây, Bộ trưởng cho biết, chủ trương nhất quán của Ðảng và Nhà nước là tập trung phát triển TTCK hiện đại, nhằm tạo kênh huy động hiệu quả các nguồn vốn cho đầu tư phát triển, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Về phía Bộ Tài chính sẽ quán triệt sự lãnh đạo của Chính phủ, phối hợp với các bộ, ngành chỉ đạo các đơn vị tập trung thực hiện các giải pháp trọng tâm nhằm phát triển nhanh và bền vững TTCK Việt Nam.

Giải pháp đầu tiên Bộ trưởng đề cập là hoàn thiện Luật Chứng khoán sửa đổi trên tinh thần tạo mọi điều kiện thuận lợi cho TTCK phát triển và phát huy ngày càng tốt hơn chức năng, vai trò của TTCK đối với nền kinh tế.

Thứ hai, cơ cấu lại TTCK theo hướng đẩy nhanh tiến trình hợp nhất 2 Sở GDCK kết hợp với lộ trình cơ cấu lại các thị trường cổ phiếu, trái phiếu và phái sinh.

Thứ ba, phát triển các sản phẩm mới, thị trường mới nhằm hoàn thiện cấu trúc TTCK Việt Nam, trong đó tập trung đưa sản phẩm chứng quyền có bảo đảm vào giao dịch trên HOSE vào cuối quý I/2018, triển khai sản phẩm Hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ tại HNX trong quý III/2018.

Thứ tư, tổ chức tốt công tác đấu thầu và tổ chức giao dịch trái phiếu chính phủ nhằm huy động vốn kịp thời và hiệu quả cho ngân sách và cho đầu tư phát triển.

Thứ năm, thúc đẩy cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn nhà nước gắn với việc đưa cổ phiếu lên sàn, để tăng tính giám sát, tăng tính minh bạch trong hoạt động của các doan nghiệp đại chúng.

Thực tế cho thấy, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, 2 năm gần đây, TTCK đã có sự thay đổi mạnh mẽ về lượng. Quy mô thị trường đạt trên 70% GDP năm 2017, số lượng tài khoản mở mới đạt gần 2 triệu, số người quan tâm đến kênh đầu tư chứng khoán tăng mạnh. Thị trường vì thế rất cần sự củng cố về chất để có bước tiến song hành và bền vững trong tương lai.

Lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, nhiệm vụ quan trọng nhất của năm 2018 là tập trung các nguồn lực xây dựng nền tảng pháp lý mới cho TTCK.

Theo đó, trong thời gian ngắn tới, cơ quan này sẽ tổ chức những cuộc hội thảo chuyên đề với khối công ty quản lý quỹ, công ty chứng khoán... để huy động các sáng kiến, trí tuệ xây nền tảng pháp lý phù hợp và hiện đại cho từng khối chủ thể trên thị trường.

Cùng với đó, việc làm mới hệ thống công nghệ thông tin là điểm nhà quản lý đang đặc biệt quan tâm nhằm giảm thiểu những “cú sốc” phải dừng giao dịch như từng xảy ra ngày 22 và 23/1/2018.

Thực tế, chủ trương hợp nhất 2 Sở từng trải qua nhiều giai đoạn, từ nhạy cảm đến tranh luận trái chiều, đến lắng lại thì từ năm 2018, chủ trương này sẽ được bàn thảo chi tiết, trên tinh thần TTCK là một thực thể của nền kinh tế và làm thế nào để xây nền tảng để TTCK hoạt động minh bạch, công bằng và bền vững nhất.

Câu chuyện TTCK đặt ở đâu, đâu là sở chính, đâu là sở phụ... sẽ không còn đáng tranh cãi nhiều như trước đây. Khi nền tảng pháp lý được làm mới, nền tảng công nghệ được hiện đại, hàng hóa đa đạng và chất lượng giám sát tốt hơn, niềm tin và niềm tin dài hạn chắc chắn sẽ được thiết lập, vì một TTCK vững vàng trong tương lai.

Tin bài liên quan