Kỳ vọng nhiều chuyển biến từ Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp

Kỳ vọng nhiều chuyển biến từ Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp

(ĐTCK) Hội nghị lần thứ 2 của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 3 tới tại Hà Nội được giới doanh nhân kỳ vọng sẽ tạo ra nhiều chuyển biến trong việc ban hành và thực thi các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. 

Tại cuộc họp chuẩn bị cho hội nghị này do Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì hôm 9/2, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết, đã có nhiều chính sách mới được thực thi theo tinh thần của Nghị quyết số 35 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 - Nghị quyết ra đời sau Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp lần thứ nhất tại TP.HCM. Đơn cử những cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan, visa điện tử…

Niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp vào cam kết về Chính phủ kiến tạo, hỗ trợ và thúc đẩy doanh nghiệp phát triển đang rất mạnh mẽ. Minh chứng là năm 2016, có hơn 110.100 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký hơn 891.000 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ. Bình quân 1 doanh nghiệp thành lập mới có vốn đăng ký 10 tỷ đồng, tăng 40,9%. Tuy nhiên, thách thức lớn khi thực hiện Nghị quyết 35 là một số bộ, ngành, địa phương thực hiện không tích cực. Đặc biệt là các bộ phận trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính với doanh nghiệp.

Để chuẩn bị cho cuộc họp, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu, các bộ ngành phải có báo cáo đánh giá về hỗ trợ doanh nghiệp của từng địa phương, bộ ngành; thực trạng bức tranh “sức khỏe” cụ thể của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp FDI; thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn… và các giải pháp để nâng cao năng suất lao động của toàn xã hội.

Tin bài liên quan