Ảnh AFP

Ảnh AFP

Kỳ vọng Fed giảm lãi suất, giới đầu tư lại hồ hởi xuống tiền

(ĐTCK) Dữ liệu kinh tế của Mỹ vừa công bố làm tăng thêm khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm lãi suất trong thời gian tới, giúp nhà đầu tư hồ hởi trong phiên thứ Năm (13/6).

Theo dữ liệu mới công bố, số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng đột ngột vào tuần trước, có khả năng làm tăng thêm mối lo ngại về thị trường lao động Mỹ sau khi tăng trưởng việc làm tháng 5 chậm lại.

Dữ liệu khác cho thấy, CPI tháng 5 chỉ tăng 0,1% sau khi tăng 0,3% trong tháng 4, mức thấp như dự báo, dấu hiệu mới nhất cho thấy không có áp lực về lạm phát.

Những dữ liệu trên đã làm tăng kỳ vọng về khả năng Fed sẽ giảm lãi suất trong năm nay. Điều này đã kích thích nhà đầu tư mạnh dạn xuống tiền mua vào cổ phiếu trong phiên thứ Năm, giúp phố Wall hồi phục trở lại sau 2 phiên giảm sâu do lo ngại cuộc chiến thương mại leo thang và sự lao dốc của cổ phiếu năng lượng theo giá dầu thô.

Tuy nhiên, đà tăng không quá mạnh khi nhà đầu tư vẫn thận trọng trước những bất ổn địa chính trị như cuộc biểu tình lớn tại Hồng Kông và đặc biệt là 2 tàu chở dầu bị tấn công tại vịnh Oman và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, Mỹ tin rằng Iran chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công này, làm gia tăng căng thẳng giữa 2 nước.

Kết thúc phiên 13/6, chỉ số Dow Jones tăng 101,94 điểm (+0,39%), lên 26.106,77 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 11,80 điểm (+0,41%), lên 2.891,64 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 44,41 điểm (+0,57%), lên 7.837,13 điểm.

Chứng khoán châu Âu cũng hồi phục trở lại trong phiên thứ Năm nhờ nhóm cổ phiếu năng lượng hồi phục trở lại theo giá dầu thô và nhóm cổ phiếu nguyên vật liệu tăng theo giá kim loại. Ngoài ra, sự phục hồi của chứng khoán khu vực còn đến từ sự kỳ vọng Fed và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ có hành động để ngăn chặn bất kỳ sự chậm lại nào của nền kinh tế. Tuy nhiên, chỉ có chứng khoán Đức duy trì đà tăng tốt, còn lại chứng khoán Anh và Pháp hạ nhiệt và đóng cửa gần như không đổi.

Kết thúc phiên 13/6, chỉ số FTSE 100 tại Anh tăng 0,95 điểm (+0,01%), lên 7.368,57 điểm. Chỉ số DAX tại Đức tăng 53,37 điểm (+0,44%), lên 12.169,05 điểm. Chỉ số CAC40 tại Pháp tăng 0,71 điểm (+0,01%), lên 5.375,63 điểm.

Trên thị trường chứng khoán châu Á, chứng khoán Nhật Bản tiếp tục giảm điểm do sức ép từ nhóm cổ phiếu chip, trong khi chứng khoán Trung Quốc lại hồi phục nhẹ khi giới đầu tư kỳ vọng vào gói kích thích kinh tế mới của Bắc Kinh trong bối cảnh cuộc chiến thương mại với Mỹ leo thang. Chứng khoán Hồng Kông cũng nỗ lực hồi phục trở lại và may mắn chỉ còn giảm nhẹ nhờ nhóm cổ phiếu bất động sản và dòng chảy vốn từ Trung Quốc đại lục. Tuy nhiên, giới đầu tư vẫn tỏ ra thận trọng theo dõi cuộc biểu tình tại Hồng Kông.

Kết thúc phiên 13/6, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản giảm 97,72 điểm (-0,46%), xuống 21.032,00 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 1,36 điểm (+0,05%), lên 2.910,74 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông giảm 13,75 điểm (-0,05%), xuống 27.294,71 điểm.

Kỳ vọng về việc Fed giảm lãi suất cũng giúp giá vàng duy trì đà tăng tốt trong phiên thứ Năm, bất chấp chứng khoán hồi phục trở lại.

Kết thúc phiên 13/6, giá vàng giao ngay tăng 8,8 USD (+0,66%), lên 1.341,9 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 8 tăng 6,9 USD (+0,52%), lên 1.343,7 USD/ounce.

Sau phiên lao dốc hôm thứ Tư, giá dầu thô hồi phục trở lại trong phiên thứ Năm sau khi 2 tàu chở dầu bị tấn công và phải bỏ lại tại vịnh Oman. Mỹ đổ cho Iran liên quan đến các vụ tấn công này.

Kết thúc phiên 13/6, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ (WTI) tăng 1,14 USD (+2,23%), lên 52,28 USD/thùng. Giá dầu thô Brent tăng 1,14 USD (+1,90%), lên 61,31 USD/thùng.

Tin bài liên quan