Kỳ vọng dâng cao, giới đầu tư tích cực xuống tiền

Kỳ vọng dâng cao, giới đầu tư tích cực xuống tiền

0:00 / 0:00
0:00

(ĐTCK) Phố Wall có phiên giao dịch ngày thứ Năm (17/12) thăng hoa khi các nhà đầu tư đặt kỳ vọng lớn về gói viện trợ kinh tế.

Chứng khoán Mỹ khởi sắc sau khi các cuộc đàm phán vốn bị đình trệ từ lâu về gói viện trợ kinh tế mới đang có tiến triển rất tích cực.

Lãnh đạo phe Cộng hoà chiếm đa số tại Thượng viện Mitch McConnell hôm 17/12 cho biết, các nhà lập pháp tại Quốc hội Mỹ đã tiến rất gần đến thoả thuận.

Trước sức ép ngày càng gia tăng trong việc thông qua gói viện trợ nền kinh tế đang phải gồng mình trước đại, hai đảng Dân chủ và Cộng hoà đã thoả hiệp với gói viện trợ có quy mô ước tính khoảng 900 tỷ USD, cao hơn gói 500 tỷ USD mà đảng Cộng hòa ủng hộ đề xuất và thấp hơn rất nhiều so với quy mô gói 2.200 tỷ USD mà đảng Dân chủ đã thông qua tại Hạ viện vào năm nay.

Những diễn biến liên quan đến việc triển khai vắc-xin Covid-19 cũng tiếp thêm động lực cho thị trường phiên đêm qua. Hãng dược Moderna hôm thứ Năm cho biết, hãng đang chờ được Cục Thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) phê chuẩn loại vắc-xin Covid-19 do hãng sản xuất và đây sẽ là vaccine thứ hai mà Mỹ phê chuẩn trong cuộc chiến chống lại virus corona chủng mới.

Trong khi đó, theo thống kê từ Đại học Johns Hopkins, chỉ riêng trong ngày 16/12, tại Mỹ có hơn 247.000 ca nhiễm mới đã được xác nhận. Mỹ ghi nhận ít nhất 215.729 ca nhiễm mới Covid-19 mỗi ngày, bình quân 7 ngày vừa qua.

Làn sóng dịch bệnh gây sức ép lên thị trường lao động. Báo cáo của Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 17/12 cho thấy, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tuần qua tăng thêm khoảng 23.000 người, lên mức 885.000 người, con số cao nhất trong một tuần kể từ tháng 9 đến nay. Sau 9 tháng sau khi dịch bệnh làm tê liệt nền kinh tế Mỹ, doanh nghiệp vẫn đang phải tiếp tục cắt giảm nhân viên và người tiêu dùng Mỹ phải ở nhà.

Kết thúc phiên 17/12, chỉ số Dow Jones tăng 148,83 điểm (+0,49%), lên 30.303,37 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 21,31 điểm (+0,58%), lên 3.701,17 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 106,56 điểm (+0,13%), lên 12.764,75 điểm.

Chứng khoán châu Âu diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch ngày thứ Năm. Thị trường “đặt cược” vào gói viện trợ kinh tế tại Mỹ, cũng như việc triển khai tiêm chủng vắc-xin sẽ có thể chấm dứt đại dịch, tuy nhiên thoả thuận thương mại Brexit gặp bế tắc khiến giới đầu tư thận trọng hơn.

Đức và Pháp hôm 17/12 cho biết, hai nước này đã chuẩn bị để bắt đầu tiêm chủng rộng rãi vắc-xin Pfizer/BioNtech cho công dân của mình vào tuần cuối cùng của tháng 12, sau khi được Cơ quan dược phẩm Châu Âu phê duyệt.

Kết thúc phiên 17/12, chỉ số FTSE 100 tại Anh giảm 19,85 điểm (-0,30%), xuống 6.551,06 điểm. Chỉ số DAX tại Đức tăng 103,27 điểm (+0,75%), lên 13.667,25 điểm. Chỉ số CAC40 tại Pháp tăng 1,78 điểm (+0,032%), lên 5.549,46 điểm.

Thị trường chứng khoán châu Á phần lớn tăng điểm trong phiên 17/12 trong bối cảnh giới đầu tư hướng sự chú ý đến tiến triển đàm phán của gói kích thích kinh tế tại Mỹ và việc triển khai vắc-xin Covid-19.

Kết thúc phiên 17/12, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản tăng 49,27 điểm (+0,18%), lên 26.806,67 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 37,89 điểm (+1,13%), lên 3.404,87 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông tăng 218,09 điểm (+0,82%), lên 26.678,38 điểm. Chỉ số KOSPI tại Seoul giảm 1,36 điểm (-0,05%), xuống 2.770,43 điểm.

Giá vàng tăng mạnh trong phiên ngày thứ Năm khi thị trường đặt hy vọng vào gói viện trợ kinh tế từ Quốc hội Mỹ. Giá vàng ghi nhận đóng cửa tại mức giá cao nhất trong 5 tuần qua.

Kết thúc phiên 17/12, giá vàng giao ngay tăng 20,80 USD (+1,11%), lên 1885,90 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 2 ngay tăng 31,40 USD (+1,68%), lên 1890,40 USD/ounce.

Giá dầu tiếp tục tăng vào phiên ngày thứ Năm, chạm mức cao nhất trong ghi nhận được trong 9 tháng khi các nhà đầu tư lạc quan về tiến độ đàm phán gói kích thích tài chính tại Mỹ, bên cạnh nhu cầu lọc hoá dầu tăng kỷ lục ở Trung Quốc và Ấn Độ.

Kết thúc phiên 17/12, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ (WTI) tăng 0,54 USD (+1,13%), lên 48,36 USD/thùng. Giá dầu thô Brent tăng 0,42 USD (+0,82%), lên 51,50 USD/thùng.

Tin bài liên quan