KinderWorld đầu tư 2 dự án giáo dục lớn tại Bình Định

Tập đoàn Giáo dục Quốc tế KinderWorld (Singapore) vừa đề xuất với UBND tỉnh Bình Định về việc đầu tư hai dự án xây dựng Trường Quốc tế Việt Nam - Singapore và Trường Giáo dục kỹ năng sống Outward Bound Việt Nam tại TP Quy Nhơn.

Lãnh đạo tỉnh Bình Định tiếp Tập đoàn Giáo dục Kinderworld

Lãnh đạo tỉnh Bình Định tiếp Tập đoàn Giáo dục Kinderworld

Theo đó, Dự án thứ nhất là Trường Quốc tế Việt Nam - Singapore (SVIS) rộng khoảng 5 ha tại Khu Đô thị - Thương mại bắc sông Hà Thanh (TP Quy Nhơn), dành cho học sinh mọi lứa tuổi - từ mẫu giáo đến lớp 12.

Dự án thứ hai là Trường Giáo dục kỹ năng sống Outward Bound Việt Nam, rộng 41,2 ha tại Khu du lịch Tân Thanh thuộc Khu Kinh tế Nhơn Hội (TP Quy Nhơn).

Theo ông Ricky Tan Teck Yong – Chủ tịch Tập đoàn giáo dục KinderWorld , hiện ở Việt Nam, Tập đoàn đã đầu tư 14 trường theo mô hình SVIS tại Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, Hồ Chí Minh, Bình Dương và Vũng Tàu.

Ông Ricky Tan cũng cho biết, Trường Giáo dục kỹ năng sống Outward Bound Việt Nam, về cơ bản, sẽ cung cấp những chương trình đào tạo cho học viên mọi lứa tuổi (từ tiểu học đến hết đại học, bao gồm cả người đã đi làm).

Ông Ricky Tan cho biết, mô hình này Tập đoàn KinderWorld đang xúc tiến đầu tư tại Vĩnh Phúc và vừa được địa phương cấp phép đầu tư.

“Tham gia khóa đào tạo Outward Bound, học viên sẽ có cơ hội trải nghiệm nhiều hoạt động ngoài trời như leo núi, chèo thuyền… trong điều kiện an toàn tuyệt đối, để phát triển kỹ năng sống, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng làm việc nhóm…”  ông Ricky Tan nói.

Chủ tịch Tập đoàn KinderWorld cũng đã  đánh giá rất cao tiềm năng của Bình Định, đặc biệt là trong tương lai, Bình Định sẽ là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, điều Tập đoàn KinderWorld quan ngại nhất là thị trường hiện tại chưa thể đáp ứng cho sự phát triển lĩnh vực giáo dục này.

Theo Tập đoàn KinderWorld, với mức học phí cao nhất 15.000USD/năm và thấp nhất khoảng 7.000USD/năm mà hiện nay KinderWorld đang áp dụng tại các trường ở Việt Nam thì khả năng Bình Định chưa thể đáp ứng được.

Tuy nhiên, vị Chủ tịch Tập đoàn KinderWorld tỏ ra rất lạc quan về thành công khi lựa chọn Bình Định là điểm đầu tư kế tiếp. Bởi lẽ theo ông, Bình Định hiện tại không khác gì Đà Nẵng cách đây 8 năm, khi ấy Đà Nẵng chỉ duy nhất có Khu nghỉ dưỡng Furama và Sundy Beach. Nhưng khi ấy KinderWorld vẫn mạnh dạn đầu tư, và đến hiện nay rất thành công khi ngành du lịch Đà Nẵng phát triển vượt bật.

Ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định khẳng định rằng, với tiềm năng và lợi thế của Bình Định hiện có kết hợp với nhiều dự án động lực đang tiến triển tốt, trong những năm đến, Bình Định sẽ là đón làn sóng đầu tư rất lớn.

Ông Dũng cho biết, việc Thủ tướng Chính phủ vừa đưa Dự án lọc hóa dầu Nhơn Hội vào Quy hoạch và UBND tỉnh đã hoàn tất các thủ tục để sớm cấp phép đầu tư dự án này sẽ là bước ngoặt quan trọng để dự án này triển khai thành công trong những năm đến.

Theo ông Dũng, UBND tỉnh Bình Định đã xây dựng chiến lược phát triển ngành giáo dục và nghiên cứu chất lượng cao tại địa phương, điển hình nhất là Trung tâm nghiên cứu đa ngành của GS Trần Thanh Vân đã triển khai và sắp tới là Trung tâm nghiên cứu vũ trụ sẽ xúc tiến. Chưa kể, UBND tỉnh đã lựa chọn được nhà thầu xây dựng tuyến đường hầm nối TP Quy Nhơn với Ghềnh Ráng, nơi Trung tâm Khoa học đa ngành đang đóng.

 “Ngày 17/1 tới đây, UBND tỉnh Bình Định sẽ tổ chức lễ Khởi công nâng cấp sân bay Phú Cát, trong đó triển khai cùng lúc 3 hạng mục gồm Nhà ga mới, mở rộng ga đỗ và nâng cấp đường băng. Dự kiến 2016 dự án hoàn thành, tạo bước đệm để dưa sân bay Phú Cát thành sân bay Quốc tế”, ông Dũng nói.

Kêt thúc buổi làm việc, ông Dũng khẳng định rằng, nếu Tập đoàn KinderWorld bắt tay triển khai thì UBND tỉnh sẽ đẩy nhanh thủ tục cấp phép, đồng thời tiến hành ứng kinh phí giải phóng mặt bằng bàn giao đất sạch cho KinderWorld trong thời gian sớm nhất.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cũng chỉ đạo các cơ ban, ban ngành phối hợp với KinderWorld rà soát hoàn thiện các cơ chế chính sách ưu đãi tốt nhất rong khuôn khổ luật định cho Nhà đầu tư. Nếu cơ chế nào vượt khung, có thể kiến nghị Chính phủ xem xét nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho KinderWorld triển khai các dự án này.

Tin bài liên quan