Ảnh: Reuters.

Ảnh: Reuters.

Kim ngạch thương mại Mỹ - Trung giảm gần 14% trong 8 tháng đầu năm nay

(ĐTCK) Kim ngạch thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc trong bối cảnh cuộc chiến thương mại kéo dài giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tiếp tục giảm.

Theo dữ liệu Cục Hải quan Trung Quốc công bố hôm Chủ nhật (8/9), kết quả 8 tháng đầu năm 2019 cho thấy, kim ngạch thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc chỉ dạt 355,6 tỷ USD, giảm 13,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cũng theo báo cáo của cơ quan này, kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ giảm 8,9%, xuống mức  275,53 tỷ USD, trong khi Trung Quốc chỉ nhập khẩu 80,07 tỷ USD hàng hóa từ Mỹ, giảm 27,5% so với tháng 8 tháng đầu năm ngoái.

Trong tháng 8, kim ngạch xuất khẩu từ Trung Quốc sang Mỹ đạt 37,30 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu từ Mỹ đạt 10,35 tỷ USD.

Trong bối cảnh cuộc chiến thương mại leo thang căng thẳng và lâm vào bế tắc, sự mất cân bằng mậu dịch tiếp tục gia tăng, trong 8 tháng đầu năm nay, con số này đã lên tới 195,45 tỷ USD.

Theo kết quả năm 2018, kim ngạch thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tăng 28,5% đạt mức 633,5 tỷ USD so với năm 2017. Đồng thời, kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ tăng 11,3% và đạt 478,4 tỷ USD, trong khi kim ngạch nhập khẩu từ Mỹ sang Trung Quốc tăng 0,7%, lên 155,09 tỷ USD.

Do đó, sự mất cân bằng mậu dịch năm 2018 đã tăng lên tới 323,3 tỷ USD từ mức 275,8 tỷ USD trong năm 2017.

Tin bài liên quan