Việc doanh nghiệp bị treo trong "danh sách đen" 5 năm khiến họ khó có cơ hội vay vốn.

Việc doanh nghiệp bị treo trong "danh sách đen" 5 năm khiến họ khó có cơ hội vay vốn.

Kiến nghị rút ngắn thời gian treo doanh nghiệp trong 'danh sách đen'

Doanh nghiệp nợ xấu chỉ được gỡ khỏi hệ thống CIC sau 5 năm, Ngân hàng Nhà nước TP HCM đang kiến nghị rút ngắn thời gian này. 

Tại hội nghị Kết nối ngân hàng - doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh do Ngân hàng Nhà nước tổ chức mới đây, ông Nguyễn Đình Tuệ, giám đốc Trung tâm Doanh nghiệp vừa và nhỏ TP HCM, cho biết nhiều công ty từng vướng nợ xấu và đã trả được nợ, nhưng tên công ty vẫn bị treo ở Trung tâm thông tin tín dụng - CIC. Do đó, khi tìm đến các ngân hàng để vay vốn, doanh nghiệp đều bị từ chối vì có tên trong "danh sách đen".

Ông Tuệ cho rằng, doanh nghiệp đã trả được nợ và hồi phục thì nên xem xét cho vay để làm ăn, chứ như hiện nay rất khó cho họ. Các ngân hàng cũng nên tăng tỷ lệ cho vay tín chấp cho giới doanh nghiệp.

Trước vấn đề này, ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM, cho rằng theo quy định, danh sách doanh nghiệp nợ xấu chỉ được gỡ khỏi hệ thống Trung tâm thông tin tín dụng sau 5 năm và điều đó chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp. 

Ông Minh cho biết sẽ kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để rút ngắn thời gian doanh nghiệp bị treo trong danh sách đen. "Tuy nhiên, ngoài thông tin trên Trung tâm thông tin tín dụng, việc xét duyệt cho vay của các ngân hàng vẫn căn cứ phương án kinh doanh và trả nợ của doanh nghiệp", ông nói.

Dù thừa nhận doanh nghiệp khó tiếp cận vốn tín chấp, nhưng theo ông Minh, bản thân các công ty phải minh bạch, sổ sách rõ ràng.

Ông cũng khẳng định không có việc ngân hàng sợ nợ xấu nên siết cho vay. Bởi, nợ xấu trên địa bàn TP HCM tính đến thời điểm này là 3,7%, nếu trừ đi số nợ xấu của 3 ngân hàng 0 đồng thì chỉ còn dưới 2%, đảm bảo đúng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Các ngân hàng đảm bảo tỷ lệ an toàn hoạt động, kiểm soát tốt rủi ro. Thanh khoản dồi dào, nhu cầu vốn cuối năm doanh nghiệp dù dồn dập nhưng các nhà băng vẫn đảm bảo được nhu cầu.

Để tránh phát sinh thêm nợ xấu, dù cơ chế cho vay tín chấp đã mở nhưng các ngân hàng vẫn xem xét cho vay một cách rất kỹ lưỡng. Theo ông Minh, các chi nhánh ngân hàng hiện phủ sóng dày đặc, cạnh tranh cho vay rất gay gắt nên không có lý do gì khách hàng tốt mà ngân hàng lại từ chối cho vay. Do đó, bản thân doanh nghiệp cũng phải tự nâng mình lên.

Tin bài liên quan