Khối ngoại sẽ sớm trở lại với chứng khoán

Khối ngoại sẽ sớm trở lại với chứng khoán

(ĐTCK) Áp lực bán ròng của khối ngoại và áp lực tâm lý khi cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Dương (Ocean Bank) bị khởi tố đã khiến tâm lý lo ngại bao trùm lên nhiều nhà đầu tư. Tuy nhiên, một số quỹ, CTCK lớn lại tỏ ra bình tĩnh và chia sẻ niềm tin về sự trở lại của dòng tiền vào chứng khoán.

“Một số cổ phiếu đã về mức hấp dẫn cho đầu tư dài hạn”

Ông Andy Ho, Giám đốc Vina Capital 

Khối ngoại đã bán ròng 50 triệu USD trong 2 tuần qua, trong đó 2 quỹ ETF tại Việt Nam chiếm hơn 70% với 36 triệu USD rút ròng. Nguyên nhân chính do thị trường chứng khoán Mỹ và châu Âu giảm điểm do tăng trưởng GDP thấp trong quý III và trong bối cảnh giá dầu giảm mạnh do nhu cầu tiêu dùng thấp. 

Tuy nhiên, sau khi TTCK Mỹ phục hồi trong tuần qua, thị trường Việt Nam lại phản ứng tiêu cực với sự kiện cựu Chủ tịch Ocean Bank và Ocean Group bị bắt. Tổng cộng trong 2 tuần gần đây, VN-Index giảm 7%.

 Tại mức 581 điểm, P/E của VN-Index giảm về khoảng 13,7 lần, so với mức 15 lần vào giữa tháng 9 và thấp hơn khoảng 25% so với các nước trong khu vực. Một số cổ phiếu đã về mức giá hấp dẫn cho đầu tư dài hạn như VNM, HPG.

Trong khi đó, theo đánh giá của chúng tôi, tình hình kinh tế vĩ mô nói chung ổn định với mức lạm phát thấp trong tháng 10 (chỉ tăng 2,4% so với đầu năm). GDP quý III tăng 6,2%, mức cao nhất kế từ đầu năm nhờ vào xuất khẩu và tăng trưởng của ngành công nghiệp chế biến chế tạo (lần lượt tăng 13% và 8%). Moody nâng hạn mức tín nhiệm Việt Nam vào tháng 7 lên mức B1, lần nâng hạng đầu tiên trong 9 năm gần đây của tổ chức này. HSBC trong báo cáo triển vọng kinh tế châu Á quý III nhận xét, kinh tế Việt Nam đang đi theo hướng phát triển bền vững hơn và dự kiến sẽ cải thiện vào cuối năm 2015-2016 nhờ thỏa thuận thương mại tự do với châu Âu. Trên TTCK, chúng tôi nhận thấy một số công ty tiếp tục công bố lợi nhuận khả quan trong 9 tháng đầu năm như HPG (tăng 88%). Đây là động lực để thị trường ổn định và tăng trưởng.

“Ngân hàng Nhà nước đã khẳng định sẽ sẵn sàng hỗ trợ Ocean Bank”

Ông Fiachra Mac Cana, Chuyên gia phân tích của CTCP Chứng khoán TP. HCM (HSC)

Ocean Bank là ngân hàng quy mô trung bình với tỷ lệ dự phòng/nợ xấu là khá thấp. Ngân hàng hiện có Ban lãnh đạo mới sau khi cựu Chủ tịch bị miễn nhiệm và truy tố vào tuần trước.

Ban lãnh đạo mới đã khẳng định, Ngân hàng vẫn đang hoạt động bình thường. Do đó, mặc dù tình trạng của Ocean Bank có thể coi là không thực sự khỏe mạnh với những vấn đề tồn tại từ trước còn chưa được giải quyết, nhưng chúng tôi thấy Ocean Bank đã không bị đưa vào danh sách các ngân hàng yếu kém.

Bên cạnh đó, NHNN đã có bề dày kinh nghiệm trong xử lý các ngân hàng trong tình huống tương tự. Cơ quan này cũng đã khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Ocean Bank nếu cần thiết.

“Nếu thị trường giảm thêm, chắc chắn chúng tôi sẽ mua”

Ông Nguyễn Thế Lữ, Tổng giám đốc Công ty Quản lý Quỹ SAM (Sài Gòn Asset Management)

Tôi không thấy lý do nào để thị trường có thể rớt giá quá mạnh, ngoại trừ thông tin về vụ việc liên quan đến nhân sự đứng đầu Ocean Bank. Các yếu tố vĩ mô của nền kinh tế trong nước đều ổn định. Từ đầu năm đến nay tăng trưởng giá trị tài sản ròng của 2 quỹ đầu tư cổ phiếu và bất động sản chúng tôi quản lý đều tăng trưởng tốt, đạt tỷ lệ tương ứng là 37 và 47%.

Cách đây 1 tháng, khi quan sát thị trường trong nước thấy tỷ lệ đòn bẩy tài chính margin lên cao quá kết hợp với quan sát biến động của thị trường Mỹ, chúng tôi đã quyết định bán ra. Hiện nay, chúng tôi đang quan sát danh mục 10 cổ phiếu để chờ cơ hội mua vào. Nếu thị trường giảm thêm, chắc chắn chúng tôi sẽ mua.

 Các cổ phiếu chúng tôi lựa chọn bao gồm cả cổ phiếu lớn và cổ phiếu vừa. Cổ phiếu vừa thanh khoản không cao nhưng vào thời điểm này khi thị trường nghiêng về xu hướng bán mạnh thì có thể mua với khối lượng lớn hơn. Lượng tiền mặt chúng tôi đang nắm giữ khoảng 20 triệu USD.

“Sự cố tại Ocean Bank không thể dẫn tới việc rút tiền ồ ạt khỏi Ngân hàng”

CTCP Chứng khoán Sài Gòn (SSI)

Cuối tuần trước, ông Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch HĐQT Ocean Bank đã bị bắt giữ vì một số sai phạm liên quan tới các hoạt động cho vay trái phép. Ocean Bank có vốn điều lệ 4.000 tỷ đồng, là một NHTM tương đối nhỏ, với lợi nhuận ròng năm 2013 là 188 tỷ đồng.

Ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu 2,97% vào cuối năm 2013. Bên cạnh ông Thắm và các bên liên quan, PetroVietnam cũng là cổ đông lớn (20% cổ phần) và có vai trò quan trọng với hoạt động huy động của Ocean Bank. PetroVietnam cũng là cổ đông lớn của PVCombank.

NHNN xác nhận vụ bắt giữ sẽ không ảnh hưởng tới hoạt động bình thường của Ocean Bank và Tổng giám đốc mới của OGC cũng tuyên bố Công ty có thể vượt kế hoạch năm 2014. Chúng tôi không cho rằng, sự kiện này sẽ dẫn tới việc rút tiền ồ ạt khỏi các ngân hàng.

Tin bài liên quan