Khởi động chấm sơ khảo Bình chọn báo cáo thường niên năm 2014

Khởi động chấm sơ khảo Bình chọn báo cáo thường niên năm 2014

(ĐTCK) Hai sở giao dịch chứng khoán TP. HCM và Hà Nội đang triển khai chấm vòng sơ khảo cuộc Bình chọn báo cáo thường niên (BCTN) năm 2014. 

Ban tổ chức Cuộc bình chọn BCTN năm 2014 khuyến nghị các công ty niêm yết có lập báo cáo riêng về phát triển bền vững sớm gửi về các Sở để tham gia bình chọn trao giải thưởng Báo cáo Phát triển bền vững tốt nhất năm 2014, một giải thưởng được khởi xướng từ năm ngoái, nằm trong khuổn khổ cuộc bình chọn BCTN.

Tiêu chí chấm BCTN vòng sơ khảo năm nay có nhiều thay đổi, phân chia các tiêu chí theo mức độ trọng yếu và không trọng yếu. Các BCTN thiếu nội dung trọng yếu sẽ bị loại khỏi danh sách chấm điểm. Thang điểm chấm vòng sơ khảo năm nay cũng thay đổi theo hướng chấm chuyên sâu về nội dung và cho điểm theo từng thang bậc chất lượng nội dung thể hiện, không chấm theo đầu mục nội dung như các năm trước. Có 03 nhóm tiêu chí chính đánh giá chất lượng BCTN ở vòng sơ khảo gồm: nhóm thông tin chung; nhóm thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính và nhóm thông tin về quản trị công ty. Trong đó, nhóm tiêu chí về tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính và nhóm tiêu chí về quản trị công ty chiếm tỷ trọng điểm lớn, thể hiện tính trọng yếu trong tổng điểm chấm tại vòng sơ khảo.

Các tiêu chí chấm điểm đều chú trọng đánh giá việc tuân thủ chuẩn mực báo cáo, chất lượng công bố thông tin và minh bạch hóa. Bên cạnh đó, BCTN sẽ nhận điểm thưởng nếu có nội dung về phát triển bền vững, thực hiện một số thông lệ tốt về quản trị công ty đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành… nhằm khuyến khích các doanh nghiệp hướng đến hoạt động quản trị công ty tốt và phát triển bền vững. Phần điểm thưởng này chiếm khoảng 10% tổng điểm chấm vòng sơ khảo. 

Tin bài liên quan