Khoảng 70% người lao động trên địa bàn Bình Phước đã quay lại làm việc

0:00 / 0:00
0:00
Các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế ở Bình Phước đã xây dựng phương án sản xuất với khoảng 44.000 lao động, tổ chức hoạt động thích ứng với trạng thái bình thường mới.
Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN).

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN).

Sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động để thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội và phòng, chống dịch COVID-19, đến nay, phần lớn các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước đã trở lại hoạt động sản xuất kinh doanh trong điều kiện bình thường mới.

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh, trong tháng 10, khoảng 70% người lao động trên địa bàn tỉnh đã quay trở làm việc. Nhiều doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng số lượng lớn công nhân.

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, thực hiện công văn ngày 12/10 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước về việc tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh thích ứng với trạng thái bình thường mới, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn đã xây dựng phương án sản xuất với khoảng 44.000 lao động.

Tình trạng giảm việc làm xảy ra ở hầu hết các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp trên địa bàn. Nhiều doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, phải thu hẹp sản xuất kinh doanh hoặc tạm ngừng hoạt động.

Theo thống kê sơ bộ, khoảng 9.000/30.000 hộ kinh doanh, hợp tác xã bị ảnh hưởng do dịch COVID-19.

Trên địa bàn, khoảng 100.000/400.000 lao động phi chính thức bị ảnh hưởng đợt dịch COVID-19. Hiện nay, số lao động này đã bắt đầu trở lại thị trường lao động và đã tìm được việc làm.

Qua khảo sát, 63 doanh nghiệp tại Bình Phước đang có nhu cầu tuyển dụng hơn 10.000 lao động.

Tỉnh Bình Phước hiện có 13 khu công nghiệp, khu chế xuất với 174 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng số 73.000 lao động. Hơn 3.400 doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động với hơn 61.000 lao động.

Tin bài liên quan