Khi doanh nhân là nghị sỹ...

Khi doanh nhân là nghị sỹ...

(ĐTCK-online) Những Đại biểu quốc hội là doanh nhân mang trên vai hai trọng trách lớn: trọng trách với DN và trọng trách với cử tri cả nước. Họ sẽ thực hiện 2 nghĩa vụ trên như thế nào?

Hơn 500.000 doanh nghiệp được thành lập tại Việt Nam là minh chứng cho sự cố gắng, nỗ lực vươn lên làm giàu cho chính mình và cho đất nước của hàng triệu doanh nhân đất Việt. Trong số này, có 37 doanh nhân đã trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII vừa qua. Những doanh nhân này mang trên vai hai trọng trách lớn: trọng trách với DN và trọng trách với cử tri cả nước. Họ sẽ thực hiện 2 nghĩa vụ trên như thế nào? ĐTCK xin giới thiệu một số ý kiến của những doanh nhân đặc biệt này.


Khi doanh nhân là nghị sỹ... ảnh 1

Ông Phạm Huy Hùng

Đại biểu Quốc hội khóa XIII, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank)

"Tôi sẽ giữ được sự quân bình giữa 2 nhiệm vụ"

Vừa là một doanh nhân vừa là đại biểu Quốc hội, phần nào đó trách nhiệm của tôi cũng nặng nề hơn đối với cộng đồng doanh nhân và các cử tri đã bỏ phiếu cho mình. Tuy nhiên, tôi khẳng định sẽ giữ được quân bình giữa hai nhiệm vụ này. Cụ thể, với tư cách là đại biểu Quốc hội, tôi đã, đang và sẽ tiếp tục dành thời gian gặp gỡ, tiếp xúc, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri để phản ảnh với Quốc hội, đồng thời giải thích chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước với cử tri. Tôi sẽ sử dụng những kiến thức dựa trên kinh nghiệm thực tế kinh doanh trong việc tham vào xây dựng các bộ luật của Quốc hội. Đặc biệt, không sử dụng vai trò đại biểu Quốc hội để trục lợi riêng cho doanh nghiệp. Với vai trò là một doanh nhân, tôi đã, đang và sẽ tiếp tục chăm lo đời sống của người lao động, song song với việc hướng doanh nghiệp mình tuân thủ nghiêm pháp luật được đặt ra, phần nào hỗ trợ sự phát triển kinh tế Việt Nam ổn định và bền vững.

Cụ thể, sẽ tiếp tục xây dựng thương hiệu, không ngừng phấn đấu trở thành ngân hàng hàng đầu và phát triển toàn diện tại Việt Nam . Với định hướng chiến lược là trở thành Tập đoàn tài chính, ngân hàng hàng đầu Việt Nam, phát triển bền vững, tập trung vào hoạt động ngân hàng thương mại và ngân hàng đầu tư, chúng tôi đang từng bước đẩy mạnh việc phát triển mảng ngân hàng bán lẻ. Tôi đã và sẽ tiếp tục thực hiện cam kết: an toàn, hiệu quả, bền vững và chuẩn mực quốc tế; đoàn kết, hợp tác, chia sẻ và trách nhiệm xã hội; sự thịnh vượng của khách hàng là sự thành công của VietinBank. Cùng với sự hợp tác đầu tư của các cổ đông, trong đó có các cổ đông chiến lược, cổ đông lớn hình thành thông qua quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp, tôi tin rằng, VietinBank sẽ thực hiện thành công chiến lược phát triển bền vững vào năm 2015.

Khi doanh nhân là nghị sỹ... ảnh 2

Ông  Lê Quang Hiệp

Đại biểu Quốc hội khóa XIII, Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư và xây dựng HUD4

"Tôi mong mỏi các chính sách sẽ hướng DN đến hoạt động hiệu quả hơn"

Có thể thấy, các chính sách của Nhà nước trong thời gian qua đã tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng DN trong hoạt động sản xuất - kinh doanh. Với tư cách là chủ thể chính tham gia nền kinh tế, các DN hoặc đang nghiêm túc thực hiện, hoặc có những biểu hiện lơ là nhất định. Nhiều quan điểm thừa nhận rằng, tình trạng lơ là của DN một phần do sự thông thoáng về pháp lý và thiên về thành tích trong thành lập doanh nghiệp khi đưa ra chỉ tiêu DN được thành lập tính trên đầu địa phương/bộ ngành. Thực tế, rất cần cân nhắc việc thành lập DN dựa trên tiêu chí hoạt động hiệu quả, chứ không phải xét trên chỉ tiêu số lượng theo kế hoạch thông qua.

 

Còn xét trên khía cạnh pháp luật liên quan đến hoạt động của DN, tôi cũng đồng quan điểm rằng, hiện có quá nhiều luật lệ chi phối quá trình hoạt động của DN, gây ra sự chồng chéo, dẫn đến nhiều cách hiểu, cách áp dụng luật khác nhau, khiến DN muốn thực hiện nghiêm túc cũng khó. Do đó, với tư cách là đại biểu Quốc hội đại diện cho tiếng nói của cộng đồng DN, chúng tôi kêu gọi cơ quan ban ngành sớm ban hành chính sách hướng tới hoạt động hiệu quả thiết thực cho DN.

Khi doanh nhân là nghị sỹ... ảnh 3

Ông Đặng Thành Tâm

Đại biểu Quốc hội khóa XIII, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Kinh Bắc

"Trên diễn đàn Quốc hội, chúng tôi không bao giờ vì lợi ích bản thân"

Chúng tôi thấu hiểu và luôn xác định trọng trách cao nhất của người đại biểu Quốc hội là phải tham gia đóng góp để xây dựng hệ thống pháp luật ngày càng hoàn thiện hơn, theo đúng chủ trương của Đảng, phù hợp xu thế thời đại để đưa đất nước phát triển nhanh, mạnh và bền vững; tham gia giám sát việc thực thi pháp luật, giám sát việc thực hiện chương trình kinh tế - xã hội đã được Quốc hội thông qua; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri để tham gia cùng với Quốc hội giải quyết các nguyện vọng đó, cũng như truyền tải và đề đạt đến các cơ quan  hữu quan, để giải quyết những nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Trong vai trò là một lãnh đạo doanh nghiệp, chúng tôi cũng xác định gương mẫu trong hoạt động kinh doanh, giữ vững phẩm chất đạo đức doanh nhân, đóng góp vào nền kinh tế, luôn xác định vai trò tiên phong của doanh nghiệp trong mặt trận kinh tế, đặc biệt trong quá trình Việt Nam hội nhập sâu và rộng. Có những trải nghiệm từ thực tế kinh doanh, chúng tôi có thể đề đạt các chính sách kinh tế để thúc đẩy phát triển công bằng, bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, mang tiếng nói chính đáng của cộng đồng doanh nghiệp đến diễn đàn Quốc hội, góp phần mạnh mẽ trong việc đưa ra những giải pháp đột phá về kinh tế, trong đó có chủ trương phát triển nội lực, bảo vệ thị trường nội địa và vươn mạnh mẽ ra thế giới, tăng cường xuất khẩu.

Tôi tâm huyết hai vấn đề. Thứ nhất, giáo dục cần được quan tâm đặc biệt và tôi cho rằng, giáo dục phổ thông cơ sở cần được miễn phí hoàn toàn ở các trường công. Thứ hai, nâng cao năng lực cạnh tranh và gia tăng giá trị thông qua chế biến sâu hơn, từ nông hải sản, thủy sản và khoáng sản, phát triển mạnh hơn công nghiệp phụ trợ. Có như vậy Việt Nam mới giảm được nhập khẩu và gia tăng xuất khẩu, phấn đấu đưa nước ta thành một nước xuất siêu trong vòng 5 năm tới. Trên diễn đàn Quốc hội, những đại biểu như chúng tôi không bao giờ vì lợi ích bản thân, doanh nghiệp mình hay lợi ích nhóm. Chúng tôi như những đại biểu khác, thuộc mọi lĩnh vực, đều tâm huyết và quyết tâm làm tốt nhất vai trò của một người đại biểu Quốc hội, đặt lên trên hết là quyền lợi của nhân dân và đất nước Việt Nam.

Khi doanh nhân là nghị sỹ... ảnh 4

Nhà sử học Dương Trung Quốc

Đại biểu Quốc hội khóa XIII

"Khi là đại biểu Quốc hội, thách thức với doanh nhân là không biến Quốc hội thành diễn đàn bảo vệ lợi ích cho DN mình"

Quốc hội khóa XIII ghi nhận nhiều gương mặt đại biểu là doanh nhân đại diện cho nhiều lĩnh vực của nền kinh tế. Họ là một trong những lực lượng tiên phong trên mặt trận kinh tế, ngày càng khẳng định vị trí, vai trò chính trị của mình. Khi tham gia Quốc hội, các đại biểu là doanh nhân với hoạt động giàu tính thực tiễn đã và đang có đóng góp trong hoạt động lập pháp và hoạch định chính sách kinh tế vĩ mô của đất nước... Cũng giống như các thành viên Chính phủ là đại biểu Quốc hội, các doanh nhân khi tham gia vào diễn đàn Quốc hội phải "phân thân" để đảm bảo luôn đặt lợi ích quốc gia lên trên hết. 

 

Một thách thức đặt ra cho các đại biểu Quốc hội là doanh nhân là không biến Quốc hội thành diễn đàn bảo vệ lợi ích cho DN mình, cá nhân mình. Đội ngũ doanh nhân đông đảo trong Quốc hội là lực lượng xã hội tích cực. Tuy nhiên, đóng góp được đến đâu còn tùy thuộc vào kỹ năng, tâm huyết của mỗi người. Dẫu sao khi bỏ phiếu cho các doanh nhân, mỗi cử tri đều kỳ vọng ở họ những đóng góp hiệu quả trong việc lập pháp, nhất là đối với kinh tế - lĩnh vực ngày càng đóng vai trò quan trọng trong đời sống xã hội.