Khánh thành cầu vượt ngã 3 Huế đúng dịp Kỷ niệm 40 năm giải phóng Đà Nẵng

 Đó là Dự án Cầu vượt ngã 3 Huế nằm trên Quốc lộ 1A, cửa ngõ vào TP. Đà Nẵng, do Công ty cổ phần Trung Nam (Trung Nam Group) làm chủ đầu tư, thực hiện theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao).
Khánh thành cầu vượt ngã 3 Huế đúng dịp Kỷ niệm 40 năm giải phóng Đà Nẵng

Dự án được khởi công ngày 28/9/2013 và dự kiến chính thức thông xe, đưa vào khai thác đúng dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng TP. Đà Nẵng (29/3/1975 - 29/3/2015).

Theo tin từ đơn vị thi công, từ 8 giờ 30 đến 20 giờ 30 trong các ngày 24 - 26/3, cầu vượt ngã ba Huế sẽ mở cửa cho người dân đến tham quan trước khi công trình được khánh thành và đưa vào sử dụng. Đây là cơ hội để người dân có thể lên các tầng trên, tham quan tổng thể công trình, bởi lẽ, sau khi đưa vào vận hành, cầu vượt sẽ không cho dừng đỗ xe, đồng thời cấm các phương tiện thô sơ và người đi bộ.

Ông Nguyễn Tâm Tiến, Tổng giám đốc Trung Nam Group cho biết, hơn 1.000 kỹ sư, công nhân đang làm 3 ca, phấn đấu hoàn thành cây cầu đúng tiến độ. “Hiện có khoảng 600 công nhân thi công trực tiếp được tổ chức làm việc 3 ca/ngày, tính ra mỗi ca có 200 công nhân. Riêng lực lượng gián tiếp như giám sát, tư vấn, cán bộ kỹ thuật... đã được huy động lên đến 100 người. Tất cả đều được lệnh kéo dài lịch làm việc mỗi ngày 14 - 16 tiếng. Có thể nói, chưa công trình nào thực hiện cú nước rút khủng như công trình này”, ông Tiến nói.

Có mặt tại công trường nút giao thông ngã ba Huế những ngày tháng 3 này, chúng tôi thấy không khí làm việc vô cùng khẩn trương. Toàn bộ diện tích 9,6 ha của công trình, từ các đường gom, đường dẫn, vòng xuyến tầng 2 đến trụ tháp..., ở đâu cũng đang hối hả làm việc.

Hiện tại, công việc tại trục nhánh Tây Bắc được xem là nặng nhất, nên được ưu tiên trên 100 công nhân cùng hàng chục thiết bị khẩn trương thi công phần san lấp mặt đường và xây thành bê tông 2 bên đường dẫn.

Công tác lắp đặt lan can cũng đang được đẩy nhanh tiến độ, đến nay đã hoàn thành trên 3.500 m lan can, còn lại vài trăm mét đang thi công và dự kiến hoàn thành trong vài ngày tới.

Trong khi đó, hạng mục trồng cây xanh và thảm hoa cũng đang được triển khai khá khẩn trương. Các hạng mục “bề nổi” như thi công hệ thống đèn chiếu sáng và đèn trang trí đang được ưu tiên nguồn nhân lực để bảo đảm tiến độ.

Theo thiết kế, cầu vượt ngã 3 Huế xây dựng theo hình lập thể hình xuyến hoàn chỉnh, gồm 3 tầng, 50 nhịp, với tổng chiều dài hơn 2 km. Tầng mặt đất cho các nhánh rẽ đường bộ không giao nhau với đường sắt. Cầu vượt tầng 1 là vòng xuyến trên cao với 4 làn xe chạy có bề mặt cầu rộng là 15 m, các nhánh rẽ rộng 16 m cho 2 hướng lên xuống. Cầu vượt tầng 2 cho hướng ưu tiên từ Huế vào trung tâm Thành phố và ngược lại, gồm 4 làn xe chạy có bề mặt cầu rộng 17 m. Đây là cây cầu vượt 3 tầng đầu tiên ở Việt Nam.

Cầu vượt có tổng cộng 491 cọc khoan nhồi, được thiết kế chịu đựng động đất cấp 8, có 50 nhịp với tổng chiều dài hơn 2 km. Trên đỉnh tháp cầu được lắp các thiết bị quan trắc về gió, động đất và rung chấn. Ngoài ra, nơi đây còn được lắp hệ thống giám sát giao thông và các thiết bị theo dõi “sức khỏe” của cây cầu.

Tin bài liên quan