Phối cảnh khu du lịch nghỉ dưỡng Bắc Bãi Thơm

Phối cảnh khu du lịch nghỉ dưỡng Bắc Bãi Thơm

Khang Minh Group (GKM) vượt kế hoạch 2021, bứt phá từ 2022 nhờ bất động sản

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Vượt qua đại dịch Covid, Khang Minh Group (GKM) bằng nền tảng vững vàng đã gặt hái nhiều thành công trong năm 2021 với kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh, vượt kế hoạch đề ra. Dự kiến, từ năm 2022, GKM sẽ bứt phá khi có thêm đóng góp từ mảng bất động sản.

Xuất sắc vượt kế hoạch, tăng trưởng lợi nhuận 240% so với năm 2020

Trong vài năm qua, Khang Minh Group có nhiều bước chuyển mình mạnh mẽ theo sát với định hướng chiến lược mà HĐQT đã đề ra. Xuất phát điểm là đơn vị tiên phong trong nghiên cứu và sản xuất gạch không nung. Năm 2018, Khang Minh đầu tư 150 tỷ đồng hoàn thiện hạ tầng nhà máy số 2, sản xuất sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh (Quartz) - chính thức gia nhập thị trường đá ốp lát cao cấp. Đây cũng là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Tập đoàn khi có bước tiến về phân khúc sản phẩm có giá trị cao, nâng tầm thương hiệu.

Được biết, nhà máy đá Thạch Anh tại Hà Nam có công suất thiết kế gần 1 triệu m2 thành phẩm/năm, gồm 4 dây chuyền công nghệ tiên tiến trong sản xuất đá ốp lát cao cấp.

Với hệ thống phân phối tốt, sản phẩm đá nhân tạo thạch anh của Khang Minh sớm phủ khắp 3 miền và hiện diện trên nhiều dự án lớn, Resort Fusion Maia Đà Nẵng, khu biệt thự Gamuda, Ciputra, Vinhomes,… mang lại doanh thu, lợi nhuận trong năm 2021 lần lượt là 71 tỷ đồng và 14 tỷ đồng.

Đầu năm 2021, Khang Minh Group thực hiện bước chuyển đổi thứ 2, đó là quyết định thành lập Công ty cổ phần Nhôm Khang Minh để tham gia vào ngành nhôm. Đây là bước đi với mục tiêu tạo ra “hệ sinh thái sản phẩm vật liệu xây dựng” có thể kết hợp trong việc bán hàng, đạt hiệu quả tối ưu, tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững trên thị trường.

Theo đó, năm 2021 Khang Minh Group gặt hái kết quả kinh doanh ấn tượng, với doanh thu tăng 76,3 tỷ so với năm 2020 tương ứng tăng với tỷ lệ 45%, Lợi nhuận tăng 25 tỷ tương ứng với tỷ lệ 240%.

Gia nhập thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Phú Quốc, GKM kế hoạch tăng vốn lên trên 1.000 tỷ đồng

Bên cạnh ngành nghề sản xuất kinh doanh cốt lõi kể trên, Khang Minh Group cũng đang mở rộng và kỳ vọng tạo nên dấu ấn với lĩnh vực bất động sản. Thông tin gần nhất, Tập đoàn đã ký kết thoả thuận hợp tác chiến lược với CTCP Nam Bá để cùng đầu tư Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Bắc Bãi Thơm tại Phú Quốc, tổng mức đầu tư lên tới 16.250 tỷ đồng.

Dự án Bắc Bãi Thơm có quy mô 48,9ha với chiều dài mặt biển hơn 2km, có vị trí đắc địa trên đảo ngọc Phú Quốc, dự kiến được xây dựng thành khu du lịch dịch vụ cao cấp với chức năng chính là du lịch nghỉ dưỡng và du lịch sinh thái.

Bắc Bãi Thơm có vị trí địa lý độc đáo, bao quanh bởi núi rừng

Bắc Bãi Thơm có vị trí địa lý độc đáo, bao quanh bởi núi rừng

Được biết, ngày 8/1/2022, HĐQT Khang Minh Group họp quyết định thông qua Quyết nghị trình Đại hội đồng cổ đông tăng vốn để thực hiện phát triển Khu Du lịch Sinh Thái - Nghỉ dưỡng cao cấp Bắc Bãi Thơm. Theo đó, Khang Minh Group sẽ dùng 800 tỷ đồng để cùng Công ty CP Nam Bá thực hiện đầu tư phát triển dự án này.

GKM đặt kế hoạch tăng vốn thông qua việc phát hành cổ phiếu. Công ty dự kiến phát hành cho cổ đông hiện hữu hơn 83 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 1:3,5) với giá 10.000 đồng/cp. Mục tiêu tăng vốn, công ty sẽ thu về hơn 833 tỷ đồng nếu phát hành thành công 100%. Vốn điều điều lệ theo đó nâng lên trên 1.071 tỷ đồng.

Theo Khang Minh Group, dự án Khu Du lịch Sinh Thái - Nghỉ dưỡng cao cấp Bắc Bãi Thơm có thể mang về cho Tập đoàn doanh thu và lợi nhuận sau thuế lên tới hàng ngàn tỷ đồng, giúp GKM tăng trưởng đột phá, gia nhập vào nhóm các doanh nghiệp có quy mô vốn, doanh thu, lợi nhuận trên 1.000 tỷ đồng mỗi năm.

Đây là bước đột phá và tạo nền tảng cho GKM mở rộng, tham gia sâu hơn vào mảng phát triển bất động sản - cũng sẽ góp phần làm đầu ra tốt cho các nhà máy sản xuất đá ốp lát thạch anh và sản phẩm nhôm, mang lại giá trị cộng hưởng và bền vững cho Tập đoàn.

Tin bài liên quan