Ảnh Internet

Ảnh Internet

Khải Hoàn Land sẽ IPO 20% vốn, niêm yết trên HOSE

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Bất động sản Khải Hoàn Land vừa công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thông qua phương án niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE).

ĐHCĐ Khải Hoàn Land cũng cũng thông qua việc thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng lần đầu (IPO), khối lượng 20% vốn, từ cổ đông hiện hữu hoặc phát hành thêm cổ phiếu mới.

Trong trường hợp phát hành mới, số lượng chào bán tối đa là 32 triệu cổ phiếu. Phương thức thực hiện là đấu giá công khai qua sàn HOSE.

Khải Hoàn Land được thành lập năm 2009 bởi nhà sáng lập Nguyễn Khải Hoàn với vốn điều lệ 6 tỷ đồng. Công ty có giai đoạn 2016 - 2017 tăng vốn thần tốc, từ 50 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng.

Năm 2019, công ty giảm vốn điều lệ về 1.200 tỷ đồng và sau đó tăng vốn lên 1.600 tỷ đồng như hiện nay.

Theo Khải Hoàn Land giới thiệu, Công ty là đơn vị môi giới bất động sản lớn tại khu vực phía Nam với thị phần 30%. Hiện Công ty là đối tác của nhiều nhà phát triển bất động sản lớn như Vingroup, GS, Masteri, VinaCapital, Lotte…

Năm 2020, Khải Hoàn Land đạt doanh thu thuần 303 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 97 tỷ đồng, tăng trưởng đột biến so với năm trước, lần lượt gấp 2,2 lần và 9,5 lần năm 2019. Toàn bộ doanh thu thuần đến từ hoạt động môi giới bất động sản.

Tin bài liên quan