ITC lỗ lớn khi đầu tư vào cổ phiếu SSI

ITC lỗ lớn khi đầu tư vào cổ phiếu SSI

(ĐTCK) Tại ĐHCĐ CTCP Đầu tư - Kinh doanh nhà (ITC) vừa qua, hàng loạt câu hỏi chất vấn được cổ đông đặt ra cho ITC, tập trung vào khoản lỗ hơn 227 tỷ đồng năm 2013 và tiến độ thoái vốn tại các công ty con, công ty liên kết, chuyển nhượng dự án.
 

Ông Trương Minh Thuận, Tổng giám đốc ITC cho biết, các khoản đầu tư trong những năm qua đều thua lỗ. Trong đó, khoản đầu tư trị giá 100 tỷ đồng vào cổ phiếu SSI, sau 5 năm đầu tư, nếu tính cả lãi ngân hàng thì ITC lỗ 30% giá trị khi thoái vốn trong năm 2013. Các công ty con cũng đầu tư địa ốc nên khi thị trường bất động sản đóng băng, các doanh nghiệp này đều thua lỗ; ITC muốn thoái vốn, nhưng chưa có người mua.

Đối với Dự án Intresco Tower tại 146 Nguyễn Văn Trỗi, cuối năm 2013, ITC mới chuyển nhượng được dự án. Giá trị chuyển nhượng 260 tỷ đồng, ITC đã thu được 40 tỷ đồng, còn lại 220 tỷ đồng. Đến cuối tháng 4 này, đối tác sẽ phải thanh toán tiếp 180 tỷ đồng cho ITC, nếu không đúng tiến độ thanh toán, họ sẽ mất 31 tỷ đồng.

Khoản tiền 180 tỷ đồng này, ITC sẽ trả nợ ngân hàng, còn lại khoảng 70 tỷ đồng sẽ bổ sung nguồn vốn hoạt động của Công ty.  Intresco Tower là dự án khiến ITC lỗ lớn do chuyển nhượng dưới giá trị sổ sách, trong năm 2013, Công ty đã phải trích lập dự phòng thêm 241 tỷ đồng cho dự án (tổng trích lập là 310 tỷ đồng).

Đối với Dự án Long Thới (Nhà Bè), chỉ còn bước cuối cùng là Chủ tịch UBND TP. HCM ký quyết định giao đất, nhưng vướng Nghị định 71 chưa làm được. Hiện dự án đã đền bù giải phóng mặt bằng được 95%, còn 5% chưa đền bù vì vướng giá đền bù quá cao, lên đến 100 tỷ đồng. ITC đã thử chào bán dự án, nhưng chưa có người mua.

Với Dự án Intresco Palaza, tổng vốn đầu tư 2.700 tỷ đồng, diện tích 6.582 m2, thủ tục rất nhiêu khê. Từ năm 2007 đến nay, dự án vẫn chưa được khởi công do không đạt được thỏa thuận về giá giữa bên bán (Bộ Công an, Bộ Y tế, UBND Quận 3) và bên mua là ITC. Cuối tháng 3/2014, các bên đã thống nhất được bên định giá là Bộ Tài chính nên Công ty kỳ vọng, đến cuối năm sẽ bắt đầu khởi công và năm 2015 bắt đầu thu được tiền.

Với quyết tâm không để lỗ năm 2014, ITC lên kế hoạch doanh thu 417 tỷ đồng, lãi ròng 12 tỷ đồng, chủ yếu đến từ: Dự án Tăng Nhơn Phú giai đoạn 2, dự kiến lãi gộp khoảng 20 tỷ đồng; Khu đất 6F Ngô Thời Nhiệm, lãi gộp khoảng 7 tỷ đồng; cho thuê mặt bằng khoảng 5 tỷ đồng.

"Bằng mọi cách, năm 2014 không thể lỗ. Sở dĩ năm 2013 lỗ 297 tỷ đồng vì HĐQT muốn chuyển các khoản lợi nhuận sang năm 2014 để cổ phiếu không bị đưa vào diện kiểm soát và tạm ngừng giao dịch do lỗ 2 năm tiếp", ông Thuận nói.

ĐHCĐ ITC đạt được sự đồng thuận cao khi thông qua tất cả các tờ trình.

Tin bài liên quan