ITA được đầu tư  Dự án Nhiệt điện Kiên Lương 1 theo hình thức BOT

ITA được đầu tư Dự án Nhiệt điện Kiên Lương 1 theo hình thức BOT

(ĐTCK) CTCP Đầu tư và công nghiệp Tân Tạo (mã ITA - HOSE) công bố thông tin về hình thức đầu tư dự án Nhiệt điện Kiên Lương 1.
ITA cho biết đã nhận được Công văn 230/TCNL-BOT ngày 7/3/2014 của Tổng cục Năng lượng - Bộ Công thương về việc Văn phòng Chính phủ đồng ý cho dự án Nhiệt điện Kiên Lương 1 của CTCP Năng lượng Tân Tạo được chuyển sang hình thức đầu tư BOT.

ITA hiện đã và đang làm việc với nhiều nhà đầu tư nước ngoài có tên tuổi và kinh nghiệm mong muốn được tham gia cùng với Tập đoàn về dự án này theo hình thức BOT.

Được biết, Dự án Nhiệt điện Kiên Lương (tại huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đưa vào Tổng sơ đồ phát triển điện lực VI từ năm 2007. Sau một thời gian dài gián đoạn, CTCP Năng lượng Tân Tạo (công ty liên kết của ITA với sở hữu 17% vốn) đã hoàn thành hồ sơ chuyển đổi hình thức đầu tư dự án này từ BOO sang BOT trình tới Bộ Công thương vào đầu tháng 1/2014.

Dự án Nhiệt điện Kiên Lương 1 công bố ở trên chính là dự án Nhiệt điện Kiên Lương nhưng nói riêng trong giai đoạn 1 của dự án.

Tin bài liên quan