Intel tìm cách ứng phó với tình hình kinh doanh ảm đạm

Intel tìm cách ứng phó với tình hình kinh doanh ảm đạm

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Intel đang hợp tác với các ngân hàng đầu tư để tìm cách vượt qua giai đoạn khó khăn nhất trong lịch sử 56 năm của mình.

Theo nguồn tin nội bộ, Intel đang cân nhắc các kịch bản khác nhau bao gồm việc chia tách các doanh nghiệp thiết kế sản phẩm và sản xuất, cũng như các dự án nhà máy có khả năng bị hủy bỏ.

Morgan Stanley và Goldman Sachs Group, các ngân hàng lâu năm của Intel, cũng đưa ra lời khuyên về các khả năng như M&A.

Tình hình đang trở nên cấp bách hơn khi công ty công bố kết quả kinh doanh ảm đạm, khiến cổ phiếu giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2013.

Nguồn tin cho biết các phương án khác nhau dự kiến ​​sẽ được trình bày trong cuộc họp hội đồng quản trị vào tháng 9.

Có vẻ như không có động thái lớn nào sắp xảy ra bởi các cuộc thảo luận vẫn đang trong giai đoạn đầu.

Việc tách hoặc bán bộ phận đúc chip của Intel, bộ phận chuyên sản xuất chip cho khách hàng bên ngoài, sẽ là một bước ngoặt đối với CEO Pat Gelsinger.

Ông Gelsinger coi hoạt động kinh doanh này là chìa khóa để khôi phục vị thế của Intel trong ngành sản xuất chip, với hy vọng tập đoàn sẽ cạnh tranh được với những đơn vị tiên phong ngành chip như Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, (TSMC).

Nhiều khả năng Intel sẽ có nước đi ít kịch tính hơn, chẳng hạn như hoãn một số kế hoạch mở rộng. Tập đoàn này đã thực hiện các thỏa thuận tài trợ dự án với Brookfield Infrastructure Partners và Apollo Global Management.

CEO Gelsinger đã cố gắng mở rộng mạng lưới nhà máy sản xuất chip trong khi doanh số đang giảm và đây trở thành “mồi lửa đốt tiền”. Intel đã lỗ ròng 1,61 tỷ USD trong quý trước và chuyên gia dự đoán mức lỗ sẽ kéo dài tới sang năm.

Ông Gelsinger trở lại Intel sau hơn một thập kỷ và nắm quyền lãnh đạo vào năm 2021. Với lời hứa khôi phục lại vị thế của tập đoàn, kế hoạch của ông trở nên quá tham vọng khiến Intel thu hẹp quy mô. Vào kỳ báo cáo tài chính hồi tháng 8, Intel đã công bố kế hoạch sa thải khoảng 15.000 nhân sự và cắt giảm chi tiêu vốn. Tập đoàn này thậm chí còn đình chỉ chia cổ tức.

Chưa dừng lại ở đó, CEO Tan Lip-Bu đột ngột rời khỏi hội đồng quản trị vào tuần trước khiến cho Intel càng thêm xáo trộn. Sự ra đi của chuyên gia kỳ cựu trong ngành bán dẫn khiến Intel mất đi một trong số ít những CEO có kiến ​​thức và kinh nghiệm trong ngành.

Cổ phiếu Intel đã giảm 60% vào năm 2024, so với mức tăng 20% của chỉ số bán dẫn Philadelphia Semiconductor.

Kế hoạch trở lại của CEO Gelsinger phụ thuộc vào việc phân chia lại Intel thành hai nhóm: một nhóm thiết kế chip và một nhóm sản xuất chip. Sau đó, bộ phận sản xuất sẽ được tự do tìm kiếm hợp đồng kinh doanh từ các công ty khác.

Nhưng khách hàng lớn nhất của Intel vẫn là Intel. Cho đến khi tìm kiếm được nhiều khách hàng hơn, Intel vẫn sẽ gặp thách thức về mặt tài chính. Họ đã báo cáo khoản lỗ hoạt động là 2,8 tỷ USD trong quý II và có vẻ năm nay sẽ kết thúc tệ hơn dự kiến.

Với giá trị thị trường là 86 USD, Intel đã tụt khỏi top 10 nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới. Đây là công ty có hiệu suất kém thứ hai trên chỉ số Philadelphia năm 2024 và cho thấy sự lép vế khi so sánh với mức tăng trưởng vượt bậc của Nvidia – công ty đang trên đà đạt doanh thu gấp đôi Intel cho năm 2024.

Tin bài liên quan