Intel: Lợi nhuận tăng, giá cổ phiếu giảm

Intel: Lợi nhuận tăng, giá cổ phiếu giảm

(ĐTCK-online)Mặc dù lợi nhuận của Intel đã tăng 51% do lượng bán hàng tăng lên trong quý 4 vừa qua, nhưng cổ phiếu của công ty này vẫn sụt giảm cho thấy dấu hiệu nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới đã bắt đầu chịu tác động từ nền kinh tế đang yếu đi của Mỹ.

Kết quả giao dịch cổ phiếu Intel được công bố sau khi thị trường đóng cửa vào hôm thứ Ba vừa qua đã trái ngược hẳn với những dự đoán của Wall Street về lợi nhuận và doanh số bán hàng của công ty này. Tổng giám đốc điều hành Paul Otellini đã trấn an rằng, Intel đang bị ảnh hưởng bởi tình trạng tiêu thụ giảm tại Mỹ, đồng thời nhấn mạnh việc kinh doanh của Intel trong ba quý vừa qua đến từ ngoài nước Mỹ và ngành công nghiệp máy tính đang phát triển mạnh. Tuy nhiên, cổ phiếu của Intel vẫn giảm hơn 14% (-3,24 USD) xuống 19,45 USD trong ngày thứ Ba tuần qua, sau khi kết quả kinh doanh được công bố. Trong suốt phiên giao dịch, Intel đã giảm 1,7%, và đóng cửa ở mức 22,69 USD.

Trong năm qua, Intel đã đạt lợi nhuận hơn 12 tỷ USD từ các hoạt động kinh doanh, trả cổ tức bằng tiền mặt đạt  kỷ lục với 2,6 tỷ USD và sử dụng 2,75 tỷ USD để mua lại 111 triệu cổ phiếu trên thị trường phổ thông. Intel đã thông báo đạt 2,3 tỷ USD lợi nhuận trong 3 tháng vừa qua, tương đương lợi tức 38 cents trên một cổ phiếu, cao hơn nhiều so với lợi nhuận ròng khoảng 1,5 tỷ USD tương đương 26 cent trên một cổ phiếu cùng kỳ năm ngoái. Tờ Thomson Financial dẫn lời các nhà phân tích cho rằng, khoản lợi nhuận sẽ còn cao hơn, khoảng 40 cents trên một cổ phiếu. Bởi Intel vừa thông báo rằng, họ đã bán được một số lượng chíp kỷ lục trong quý cuối cùng của năm vừa qua. Nhưng bất chấp những tín hiệu lạc quan, giá của cổ phiếu Intel trên TTCK đã không tăng lên. Có thể nhà đầu tư  rút lui do lo ngại về một cuộc suy thoái của nền kinh tế và những ảnh hưởng có thể xảy ra đối với các công ty trong lĩnh vực công nghệ.

Bên cạnh đó, cũng có một số nguyên nhân nội tại dẫn tới sự kỳ vọng giảm dần của nhà đầu tư vào cổ phiếu Intel. Các khoản chi tái cơ cấu và khấu hao tài sản trị giá 234 triệu USD cao hơn so với dự đoán trước đó là 130 triệu USD. Intel nói rằng, những thay đổi này đã làm giảm lợi nhuận trên một cổ phiếu xuống 2,5 cents. Doanh số bán hàng của công ty đạt 10,7 tỷ USD trong quý cuối năm qua, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2006. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn 100 triệu USD so với dự đoán của các nhà phân tích. Intel cho rằng sự sụt giảm này là do giá của chíp NAND giảm, nhưng doanh số bán bộ vi xử lý của Công ty vẫn đạt kế hoạch. Các nhà lãnh đạo Công ty cho rằng, việc kinh doanh máy tính vẫn đang rất tốt.

Giám đốc tài chính của Intel, Stacy Smith nói: "Sự đánh giá có thể đã vượt cao hơn một chút so với những gì chúng ta đạt được, nhưng tôi rất vui về những tiến triển của Công ty trong quý vừa qua,".

"Chúng tôi bắt đầu năm 2008 với một vị trí tốt hơn mong đợi", Smith cho biết. Lợi nhuận ròng của Intel, một chỉ tiêu quan trọng để đánh giá xem một công ty quản lý giá cả và chi phí sản xuất tốt như thế nào, đạt 58,1% doanh thu, tăng lên so với quý III năm ngoái. Sự gia tăng này có được là do doanh số bán hàng cao và chi phí sản xuất chíp thấp. Intel vượt trội so với địch thủ của họ, công ty Advanced Micro Devices Inc, trong việc chuyển giao công nghệ sản xuất chíp mới nhất.

Trong quý đầu tiên của năm nay, Intel dự đoán doanh thu sẽ đạt từ 9,4 tỷ USD đến 10 tỷ USD, điều này cũng phù hợp với những dự đoán của các nhà phân tích. Và điều này được chờ đợi như là một yếu tố đẩy giá cổ phiếu Intel tăng lên trong thời gian tới.