Indonesia mua 100 triệu liều vắcxin của Novavax và AstraZeneca

0:00 / 0:00
0:00
Indonesia đã ký các thỏa thuận mua 100 triệu liều vắcxin với công ty Công nghệ Sinh học Novavax của Mỹ và công ty Dược phẩm Đa quốc gia AstraZeneca của Anh-Thụy Điển.
Hình ảnh mô phỏng vắcxin ngừa COVID-19 của Novavax. (Nguồn: AFP/TTXVN).

Hình ảnh mô phỏng vắcxin ngừa COVID-19 của Novavax. (Nguồn: AFP/TTXVN).

Tân Hoa xã đưa tin ngày 30/12, Bộ trưởng Bộ Y tế Indonesia Budi Gunadi Sadikin cho biết nước này đã ký các thỏa thuận mua 100 triệu liều vắcxin với công ty Công nghệ Sinh học Novavax của Mỹ và công ty Dược phẩm Đa quốc gia AstraZeneca của Anh-Thụy Điển.

Theo ông Gunadi Sadikin, các thỏa thuận được thực hiện bởi công ty dược Indonesia Indofarma với Novavax để mua 50 triệu liều vắcxin và tập đoàn sản xuất vắcxin Bio Farma với AstraZeneca để mua thêm 50 triệu liều khác.

Trả lời họp báo trực tuyến, ông nói: "Việc mua vắcxin từ hai công ty lớn cung cấp đủ chủng loại vắcxin cho người dân Indonesia và chúng tôi có thể sử dụng chúng sau này."

Ông Sadikin hy vọng rằng, theo các thỏa thuận, vắcxin sẽ đến Indonesia vào quý 2/2021.

Cũng liên quan tới việc cung cấp vắcxin tại Indonesia, Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi cho biết dự kiến nước này sẽ có thêm 1,8 triệu liều vắcxin bổ sung từ công ty dược sinh học Trung Quốc Sinovac Biotech, đồng thời nhấn mạnh: "với sự bổ sung này, số lượng vắcxin Sinovac được chuyển đến Indonesia sẽ là 3 triệu liều."

Chính phủ Indonesia hy vọng các thỏa thuận về các hoạt động mua sắm vắcxin có thể hoàn thành trong vòng hai tuần.

Sau đó, chính phủ sẽ xây dựng phương thức phân phối vắcxin trên khắp đất nước.

Thời gian tiêm vắcxin đầu tiên từ tháng 1-4/2021, tiêm chủng cho 1,3 triệu cán bộ y tế; 17,4 triệu công nhân viên chức và 21,5 triệu người cao tuổi. Giai đoạn thứ hai sẽ kéo dài từ tháng 4/2021-3/2022.

Tin bài liên quan