ILO: Năng suất lao động Châu Á tăng thúc đẩy kinh tế toàn cầu

Tổ chức Lao động Thế giới (ILO) cho biết năng suất lao động Châu Á đang tăng không phải là mối đe dọa cho kinh tế thế giới mà ngược lại giúp tăng cầu sản phẩm.

Trong báo cáo "Những Chỉ số Chính Thị trường Lao động", ILO nói Mỹ vẫn là nền kinh tế có năng suất nhất thế giới năm 2006 tính theo năng suất lao động trên một người và vượt khoảng cách khá xa so với đối thủ gần nhất trong số các nền kinh tế phát triển. Theo đó mỗi công nhân Mỹ thêm 63.885 đô la giá trị cho nền kinh tế, vượt xa so với Ireland (55.983 đô la), Luxembourg (55.641 đô la), Bỉ (55.235 đô la) và Pháp (54.609 đô la).

 

Tuy nhiên theo ILO, nguyên nhân là vì công nhân Mỹ làm nhiều giờ trong năm hơn so với các nước phát triển khác. Nếu tính năng suất theo giờ lao động thì Na Uy đứng đầu với giá trị tăng thêm là 37,99 đô la, Mỹ thứ hai với 35,63 đô la.

 

Đông Á được xem có mức tăng năng suất lao động nhiều nhất. Năm 2006, năng suất mỗi công nhân tại đây bằng  20% các nước công nghiệp hoá so với một phần tám năm 1996.

 

Một số nước công nghiệp  lo ngại  năng suất lao động Châu Á đang tăng sẽ phá hủy thị trường của mình nhưng ILO nói rằng khi năng suất tăng sẽ thúc đẩy sự thịnh vượng và nhu cầu sản phẩm.

 

Ngược lại, vùng hạ Sahara Châu Phi vẫn tụt hậu khá xa so với phần còn lại thế giới khi năng suất chỉ bằng một phần mười hai so với các nước phát triển.