Ảnh minh họa. (TTXVN)

Ảnh minh họa. (TTXVN)

IEA tăng dự báo về nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

IEA cho biết nhu cầu dầu mỏ toàn cầu sẽ đạt mức 96,1 triệu thùng/ngày trong năm nay, tức tăng 1,4 triệu thùng/ngày - cao hơn mức dự báo hồi tháng trước (tăng 1,3 triệu thùng/ngày).
Ngày 13/7, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) nhận định nhu cầu dầu mỏ cao hơn dự báo sẽ hỗ trợ giá dầu trong suốt năm 2016 này, bất chấp các nguồn cung vẫn ở mức cao đang tiếp tục gây áp lực khiến giá "vàng đen" đi xuống.
Trong báo cáo hằng tháng, IEA cho biết nhu cầu dầu mỏ toàn cầu sẽ đạt mức 96,1 triệu thùng/ngày trong năm nay, tức tăng 1,4 triệu thùng/ngày - cao hơn mức dự báo hồi tháng trước (tăng 1,3 triệu thùng/ngày).

Nhu cầu dầu mỏ toàn cầu sẽ tiếp tục tăng thêm 1,3 triệu thùng/ngày lên mức 97,4 triệu thùng/ngày trong năm 2017, phần lớn nhờ nhu cầu tăng từ các nước không phải là thành viên của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) như Ấn Độ và Trung Quốc.

IEA cũng cho rằng tình trạng dư cung ở mức rất cao đang là mối đe dọa đối với sự ổn định của giá "vàng đen" hiện nay. Hồi tháng trước, IEA đã cảnh báo rằng việc giá dầu mỏ tăng đáng kể là khó có thể xảy ra do nguồn cung dư thừa quá lớn. Tuy nhiên, IEA cũng lưu ý giá dầu thô đã đạt mức đỉnh trên 52 USD/thùng hồi đầu tháng 6 vừa qua, thay vì dao động ở mức 45-50 USD/thùng.

Trước đó, trong báo cáo hàng tháng công bố ngày 12/7, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) dự báo nhu cầu dầu mỏ toàn cầu dự kiến sẽ tăng lên mức 94,2 triệu thùng/ngày trong năm nay, tức tăng thêm 1,2 triệu thùng/ngày, trước khi đạt một mức tăng tương tự lên 95,3 triệu thùng/ngày trong năm sau. Ngay sau đó, giá dầu mỏ trên thị trường thế giới cùng ngày đã đảo chiều tăng mạnh từ mức thấp nhất trong hai tháng qua.

Chốt phiên trên sàn giao dịch New York , Mỹ, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 8/2016 tăng 2,04 USD lên 46,80 USD/thùng. Trên sàn giao dịch London, giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 9/2016 chốt phiên ở mức 48,47 USD/thùng, tăng 2,22 USD so với mức đóng cửa phiên trước.
Tin bài liên quan