IEA dự báo thặng dư dầu trong năm 2025

IEA dự báo thặng dư dầu trong năm 2025

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Trong báo cáo tháng mới nhất được công bố hôm thứ Ba (13/8), Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo nhu cầu dầu thô sẽ giảm khi mùa lái xe mùa hè của Mỹ kết thúc vào những tuần tới và lượng hàng tồn kho toàn cầu sẽ gia tăng vào năm tới.

Theo IEA, thị trường dầu mỏ đã thể hiện mức độ “biến động của Olympic” trong những tuần gần đây. Giá dầu thô đã giảm mạnh vào tháng 7 và đầu tháng 8 khi dữ liệu kinh tế bất ngờ khiến thị trường mất cân bằng. Nhưng căng thẳng địa chính trị dai dẳng ở Trung Đông và một số dữ liệu kinh tế vĩ mô tương đối tích cực đã ngăn chặn sự yếu kém của giá dầu, giúp giá dầu hồi phục trong tháng 8.

Claudio Galimberti, Giám đốc phân tích thị trường toàn cầu tại công ty nghiên cứu Rystad cho biết, "bất kỳ tin tức bi quan nào" từ các báo cáo về lạm phát của Mỹ và doanh số bán lẻ của Trung Quốc trong tuần này đều có thể đẩy giá xuống dưới 80 USD/thùng, đặc biệt là nếu căng thẳng ở Trung Đông giảm bớt.

Báo cáo hàng tháng của IEA cho thấy nhu cầu ở Mỹ đã giúp thúc đẩy mức tăng trưởng tiêu thụ lên 870.000 thùng/ngày trong quý II, phản ánh sự chậm lại ở Trung Quốc. Con số này hầu như không thay đổi so với báo cáo tháng trước và chậm hơn nhiều so với mức tăng trưởng 2,1 triệu thùng/ngày của năm ngoái khi các động lực kinh tế vĩ mô hồi phục.

IEA dự kiến ​tăng trưởng nhu cầu sẽ được bù đắp bằng nguồn cung tăng khoảng 1,5 triệu thùng/ngày trong năm nay và năm 2025 từ các quốc gia không nằm trong nhóm các nhà sản xuất dầu OPEC, chẳng hạn như Mỹ, Guyana, Canada và Brazil.

Các dự đoán vẫn đúng ngay cả khi một số thành viên OPEC+ gia hạn cắt giảm sản lượng tự nguyện đã hỗ trợ giá dầu thô trong hơn một năm. Các đợt cắt giảm được dự kiến sẽ được dỡ bỏ vào quý IV.

"Mặc dù nhu cầu dầu của Trung Quốc tăng trưởng chậm lại rõ rệt, OPEC+ vẫn chưa đưa ra thời hạn cho kế hoạch dỡ bỏ dần các đợt cắt giảm sản lượng tự nguyện bắt đầu từ quý IV", báo cáo của IEA cho biết.

Theo IEA, lượng hàng tồn kho toàn cầu có thể tăng trung bình 860.000 thùng/ngày vào năm 2025 khi các nhà sản xuất khác tiếp tục bơm dầu, điều này sẽ "bù đắp nhiều hơn mức tăng trưởng nhu cầu dự kiến".

Trong năm nay, IEA dự kiến ​​nhu cầu toàn cầu sẽ tăng chỉ dưới 1 triệu thùng/ngày, ít hơn ước tính 2,1 triệu thùng/ngày của OPEC và sẽ tăng ở mức tương tự vào năm 2025.

Bên cạnh đó, một báo cáo của S&P Global Commodity Insights cho rằng tăng trưởng sản lượng của các quốc gia bên ngoài nhóm OPEC+ đang chậm lại, nhưng vẫn đủ mạnh để vượt xa nhu cầu.

S&P cho biết họ dự kiến OPEC+ sẽ tăng sản lượng như một cách để duy trì sự thống nhất giữa các quốc gia thành viên.

Tin bài liên quan