Bộ sản phẩm iphone 12.

Bộ sản phẩm iphone 12.

IDC: Doanh số bán iPhone 12 tăng vọt, Apple dẫn đầu thị phần điện thoại di động toàn cầu

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Thị trường điện thoại di động đang có những tín hiệu tăng trưởng tích cực trong quý IV năm 2020, góp phần quan trọng trong sự phục hồi đấy là nhờ doanh số kỷ lục của Apple.

Thị trường điện thoại thông minh trên toàn thế giới tiếp tục được cải thiện trong quỹ IV/2020 với mức tăng trưởng 4,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo số liệu từ tập đoàn theo dõi dữ liệu điện thoại di động (IDC), chỉ tính riêng trong quý IV/2020, các nhà sản xuất đã bán ra thị trường hơn 385 triệu máy. Nếu tính mốc thời gian cả năm thì số lượng điện thoại được bán ra trong năm 2020 giảm 5,9% so với năm 2019.

Tuy nhiên, trước những biến động chính trị, kinh tế và dịch bệnh của năm 2020, tiến độ phục hồi của thị trường điện thoại di động trên toàn thế giới đang rất khả quan, đủ để tạo động lực phát triển mạnh mẽ trong năm 2021.

Top 5 công ty có thị phần điện thoại di động lớn nhất thị trường, số liệu quý IV/2020 và cả năm với số liệu tính toán đến ngày 27/1/2021. Nguồn: IDC.

Top 5 công ty có thị phần điện thoại di động lớn nhất thị trường, số liệu quý IV/2020 và cả năm với số liệu tính toán đến ngày 27/1/2021. Nguồn: IDC.

Số liệu từ báo cáo của IDC chỉ ra, Apple là tác nhân chính khiến thị trường điện thoại trở nên nhộn nhịp hẳn vào những tháng cuối năm 2020. Sự thành công vang dội của bộ sản phẩm iPhone 12 đã giúp cho Apple tiêu thụ thành công hơn 90 triệu máy, chiếm 23,4% thị phần trong quý cuối năm và đạt mức tăng trưởng 22,2% cả năm, để trở thành nhà cung ứng điện thoại di động số 1 trên thị trường.

Xếp thứ hai là nhà sản xuất điện thoại đến từ Hàn Quốc, Samsung, với hơn 73 triệu máy, chiếm 19,1% thị phần trong quý cuối năm. Được tiếp nhận nồng nhiệt ở hầu hết các thị trường trên thế giới, điện thoại dòng A của Samsung đã giúp hãng đạt mức tăng trưởng 6,2% cả năm.

Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Xiaomi, Oppo và Huawei. Việc hãng sản xuất điện thoai Huawei liên tục phải nhận những lệnh cấm đến từ Mỹ đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động phân phối điện thoại, khiến tập đoàn của Trung Quốc tụt xuống vị trí thứ 5 với hơn 32 triệu máy được bán ra trong quý IV/2020 và chịu mức tăng trưởng âm 42,4% cả năm.

Ryan Reith, Phó chủ tịch IDC cho biết: "Trong bối cảnh các quốc gia trên thế giới vẫn đang phải đối đầu với dịch bệnh Covid-19, nhiều nền kinh tế vẫn đang chịu cảnh phong tỏa và nhiều nước vẫn chưa thể quay trở lại trạng thái bình thường, thì doanh số của mảng điện thoại di động thông minh đang hồi phục mạnh mẽ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Điều này phản ánh tầm quan trọng của những chiếc điện thoại thông minh trong cuộc sống hiện đại của con người và nhu cầu sử dụng sẽ còn đang tăng lên theo thời gian. Khi thế giới đánh bại được dịch bệnh và trở lại với cuộc sống thường nhật, chúng tôi có niềm tin vững chắc vào sự phục hồi của thị trường, hơn thế nữa nó sẽ còn tăng trưởng mạnh mẽ hơn nữa".

Tin bài liên quan