Ảnh minh họa: AFP

Ảnh minh họa: AFP

Hy vọng nhen nhóm, chứng khoán phục hồi, vàng giảm trở lại

(ĐTCK) Hy vọng về tình hình Hy Lạp sẽ được giải quyết, cũng như kỳ vọng vào việc Fed sẽ đưa ra những thông điệp u ám của nền kinh tế sau cuộc họp 2 ngày giúp chứng khoán Âu, Mỹ hồi trở lại sau 2 phiên giảm, trong khi vàng quay đầu giảm giá sau phiên tăng trước đó.

Những lo ngại về hình hình Hy Lạp, nhất là sau khi cuộc đàm phán nợ giữa Athens và các chủ nợ hôm Chủ nhật bị đổ vỡ khiến chứng khoán Âu, Mỹ giảm mạnh 2 phiên liên tiếp. Tuy nhiên, đã có những tín hiệu không quá bi quan được phát đi từ Athens về vấn đề này.

Hôm thứ Hai, Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras đổ lỗi cho các chủ nợ cho sự sụp đổ của cuộc đàm phán hôm Chủ nhật. Sự bế tắc đã nêu lên quan ngại rằng Athens sẽ đi vào vỡ nợ có thể kết thúc với nó rời khỏi khu vực đồng euro, hay còn gọi là kịch bản “Grexit”.

Hôm thứ Ba, ông Tsipras phát biểu với các nghị sỹ của đảng Syriza rằng, họ sẽ tiếp tục làm việc cho một giải pháp, nhưng nhiệm vụ trước dân chúng của họ là kết thúc chính sách thắt lưng buộc bụng như lời hứa lúc tranh cử. Các quan chức Hy Lạp muốn một thoả thuận kết thúc cuộc nói chuyện của "Grexit" một lần và là cho tất cả.

Một phát ngôn viên cho biết, Athens đã đệ trình đề xuất và đang chờ đợi một phản ứng từ người cho vay.

Ngoài thông tin phát đi từ Hy Lạp, giới đầu tư cũng kỳ vọng vào việc Chủ tịch Fed Janet Yellen sẽ đưa ra những thông điệp về nền kinh tế u ám sau cuộc họp kéo dài 2 ngày, dù vẫn đánh giá khả năng cao Fed sẽ quyết định tăng lãi suất trong tháng 9.

Chính nhờ những hy vọng này, phố Wall đã có phiên hồi phục tích cực trở lại trong phiên thứ Ba sau 2 phiên giảm mạnh liên tiếp trước đó.

Kết thúc phiên 16/6, chỉ số Dow Jones tăng 113,31 điểm (+0,64%), lên 17.904,48 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 11,86 điểm (+0,57%), lên 2.096,29 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 25,58 điểm (+0,51%), lên 5.055,55 điểm.

Trên thị trường chứng khoán châu Âu, dù phần lớn thời gian các thị trường chìm trong sắc đỏ, nhưng với những thông tin phát đi cho thấy, tình hình Hy Lạp không quá bi quan như đánh giá trước đó, cùng kỳ vọng từ Fed đã giúp các chỉ số chính của khu vực hồi phục trở lại trong những phút cuối phiên, trong đó chứng khoán Đức và Pháp kịp vượt qua tham chiếu, trong khi chứng khoán Anh thiếu chút may mắn.

Kết thúc phiên 16/6, chỉ số FTSE 100 tại Anh giảm 0,42 điểm (-0,01%), xuống 6.710,10 điểm. Chỉ số DAX tại Đức tăng 59,04 điểm (+0,54%), lên 11.044,01 điểm. Chỉ số CAC 40 tại Pháp tăng 24,50 điểm (+0,51%), lên 4.839,86 điểm.

Trên thị trường chứng khoán châu Á, lo lắng về tình hình Hy Lạp, khả năng Fed tăng lãi xuất và chịu ảnh hưởng từ sự sụt giảm của cổ phiếu Toyota sau khi kế hoạch sản xuất ô tô gây tranh cãi trong các cổ đông trong cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên khiến chứng khoán Nhật Bản giảm khá mạnh trong phiên thứ Ba, thoát khỏi cảnh lình xình kéo dài từ 2 tuần trước.

Trong khi đó, bất ổn chính trị khiến chứng khoán Hồng Kông tiếp tục giảm mạnh và xuống mức  thấp nhất 10 tuần. Chứng khoán Trung Quốc cũng có phiên giảm mạnh nhất trong 3 tuần khi nhà đầu tư lo lắng về lợi nhuận và nguồn cung mới từ các đợt IPO.

Kết thúc phiên 16/6, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản giảm 129,85 điểm (-0,64%), xuống 20.257,94 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông giảm 295,11 điểm (-1,10%), xuống 26.566,70 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Trung Quốc giảm 175,56 điểm (-3,47%), xuống 4.887,43 điểm.

Sau phiên tăng giá đầu tuần nhờ được hỗ trợ bởi thông tin tiêu cực từ Hy Lạp, giá vàng đã nhanh chóng giảm trở lại trong phiên thứ Ba với lo ngại về khả năng Fed tăng lãi suất, cũng như vai trò trú ẩn an toàn giảm bớt với thông tin mới được phát đi từ Athens.

Kết thúc phiên 16/6, giá vàng giao ngay giảm 4,7 USD (-0,40%), xuống 1.181,5 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 6 giảm 4,8 USD/ounce (-0,41%), xuống 1.180,5 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 8 giảm 4,9 USD/ounce (-0,41%), xuống 1.180,9 USD/ounce.

Trái ngược với hướng đi của giá vàng, giá dầu lại hồi phục nhẹ trở lại sau phiên giảm trước đó do thông tin về cơn bão nhiệt đới sẽ ảnh hưởng đến tình hình sản xuất của các mỏ dầu của Texas (Mỹ).

Kết thúc phiên 16/6, giá dầu thô Mỹ tăng 0,45 USD/thùng (+0,74%), lên 59,97 USD/thùng. Giá dầu thô Brent tăng 0,02 USD (+0,03%), lên 62,63 USD/thùng.

Tin bài liên quan