Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng gửi thông điệp tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành kế hoạch và đầu tư (Ảnh: Chí Cường)

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng gửi thông điệp tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành kế hoạch và đầu tư (Ảnh: Chí Cường)

Hướng tới những thành công mới theo cấp số nhân để “Tự hào Việt Nam“

Trong thông điệp đầu năm mới 2020 gửi tới các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng mong muốn từng cá nhân sẽ bước vào năm mới, thập kỷ mới với một tâm thế tự tin, hướng tới những thành công mới theo cấp số nhân.

Trong thông điệp đầu năm mới 2020, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, năm 2019 với rất nhiều sự kiện đáng ghi nhớ đã khép lại. Đó là một năm Nhân dân cả nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tiếp tục thu được những thành tựu to lớn và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân, khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Trong suốt chặng đường 74 năm qua, với chức năng là cơ quan tham mưu tổng hợp và hoạch định chiến lược của Đảng và Nhà nước, các thế hệ lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động của Ngành luôn đề cao trách nhiệm chính trị, phát huy trí tuệ tập thể, không ngừng đổi mới tư duy, cộng hưởng tài năng và công sức, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

“Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng, mỗi khó khăn đã vượt qua, mỗi thành tích đã đạt được, mỗi bước trưởng thành và vươn tới của ngành Kế hoạch và Đầu tư đều gắn liền với sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, sự hợp tác chặt chẽ của các cấp, các ngành và sự ủng hộ của Nhân dân cả nước”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng chia sẻ.

Hướng tới những thành công mới theo cấp số nhân để “Tự hào Việt Nam“ ảnh 1

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng (Ảnh: Chí Cường)

Ngày nay, sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đang đặt lên vai những người làm Kế hoạch và Đầu tư trọng trách và nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi toàn Ngành phải nâng mình lên một tầm cao mới, trang bị cho mình một tư duy đột phá, một tầm nhìn chiến lược, không ngừng đổi mới và cải cách, đủ sức tiếp nhận những thành tựu mới của khoa học, kỹ thuật, công nghệ của thế giới, vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể của đất nước, góp phần cùng toàn thể bộ máy hành chính và hệ thống chính trị đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho rằng, trong nhiệm vụ khó khăn đó, trình độ, năng lực nhanh nhạy bắt kịp cái mới quan trọng bao nhiêu thì yêu cầu tổng kết thực tiễn, tổ chức thực hiện chuẩn xác và cụ thể càng quan trọng bấy nhiêu. Phương châm chỉ đạo trong mọi hoạt động của Ngành là lấy chất lượng và hiệu quả là mục tiêu và thước đo cao nhất. Đó chính là cách tốt nhất để chúng ta tri ân với quá khứ và chủ động quyết định tương lai.

Với ý nghĩa đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Kỷ niệm ngày truyền thống của Ngành bằng Chương trình nghệ thuật “Tự hào Việt Nam” tại sân Đoan Môn, di tích lịch sử Hoàng thành Thăng Long, một địa chỉ văn hóa đã từng chứng kiến biết bao sự kiện trọng đại của lịch sử dựng nước và giữ nước với mong muốn gửi đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Kế hoạch và Đầu tư và Nhân dân cả nước tâm huyết, khát vọng, biến lòng tự hào về lịch sử vẻ vang của dân tộc thành ý chí và nghị lực, bản lĩnh và sống xứng đáng với những gì mà Tổ quốc và Nhân dân đang mong đợi, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng chia sẻ.

Hướng tới những thành công mới theo cấp số nhân để “Tự hào Việt Nam“ ảnh 2

Thông điệp "Tự hào Việt Nam" được truyền tải trong phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng (Ảnh: Chí Cường)

Bộ trưởng cho biết, trong thời khắc thiêng liêng này, ý nghĩ đầu tiên của chúng ta hướng về năm 2020, với những ngày lễ Kỷ niệm trọng đại của đất nước, 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, 130 năm ngày sinh của Bác Hồ vĩ đại, 45 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước, 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 75 năm ngày thành lập Ủy ban Kế hoạch và Nhà nước, tiền thân của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày nay.

“Đó là những mốc son chói lọi của Cách mạng tô thắm thêm truyền thống yêu nước, ý chí bất khuất, lòng tự cường dân tộc, tất cả vì Độc lập tự do của Tổ quốc, vì một quốc gia thịnh vượng và vì hạnh phúc của Nhân dân”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh.

Bày tỏ lòng tự hào dân tộc, là người dân Việt Nam, tự hào là một thành viên của đại gia đình Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng chúc cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn Ngành đoàn kết, trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo, dồi dào sức khỏe, luôn tràn đầy năng lượng, bước vào năm mới, thập kỷ mới với một tâm thế tự tin, hướng tới những thành công mới theo cấp số nhân.

Tin bài liên quan