HSBC: Tiêu dùng là đầu kéo tăng trưởng

HSBC: Tiêu dùng là đầu kéo tăng trưởng

(ĐTCK) HSBC dự báo, tăng trưởng GDP năm nay của Việt Nam sẽ ở mức 5,2%, sau đó tiếp tục phục hồi nhẹ lên mức 5,4% vào năm tới, với các mức lạm phát dự báo các năm này lần lượt ở mức 6,7% và 8,3%.

Tại hội thảo về Triển vọng kinh tế vĩ mô năm 2014 do Ngân hàng HSBC Việt Nam phối hợp cùng Hiệp hội thương mại châu Âu, Hiệp hội thương mại Hồng Kông, Hiệp hội thương mại Canada tổ chức, ông Sumit Dutta, Tổng giám đốc HSBC Việt Nam dự báo, cán cân thương mại của Việt Nam sẽ thặng dư nhẹ ở mức khoảng 0,6 tỷ USD trong năm nay và thâm hụt nhẹ khoảng 0,7 tỷ USD trong năm 2014.

Tại hội thảo về Triển vọng kinh tế vĩ mô năm 2014 do Ngân hàng HSBC Việt Nam phối hợp cùng Hiệp hội thương mại châu Âu, Hiệp hội thương mại Hồng Kông, Hiệp hội thương mại Canada tổ chức, ông Sumit Dutta, Tổng giám đốc HSBC Việt Nam dự báo, cán cân thương mại của Việt Nam sẽ thặng dư nhẹ ở mức khoảng 0,6 tỷ USD trong năm nay và thâm hụt nhẹ khoảng 0,7 tỷ USD trong năm 2014.

Tăng trưởng xuất khẩu được dự báo ở mức 17,4% năm 2013 và 14,6% năm 2014. Con số nhập khẩu ở các mốc thời gian tương ứng là 17,7% và 15,6%.

HSBC cũng dự báo, tăng trưởng GDP năm nay của Việt Nam sẽ ở mức 5,2%, sau đó tiếp tục phục hồi nhẹ lên mức 5,4% vào năm tới, với các mức lạm phát dự báo các năm này lần lượt ở mức 6,7% và 8,3%.

Chia sẻ với ĐTCK về việc liệu tăng trưởng GDP của Việt Nam đang có dấu hiệu thụt lùi so với xu hướng tăng trưởng tốt hơn của toàn cầu, ông Sumit nói: “Với mức tăng trưởng GDP từ 5%/năm trở lên như vậy, tuy thấp hơn so với chính tiềm năng của mình nhưng so với hầu hết các nền kinh tế khác thì tăng trưởng của Việt Nam vẫn rất tích cực.

Yếu tố đầu tiên giúp đẩy mạnh tăng trưởng chính là tiêu dùng”.