Hơn nửa triệu đồng 1 tờ 2 USD in hình con gà lì xì Tết Đinh Dậu

(ĐTCK)  Từ đầu tháng Chạp năm Bính Thân, ông anh làm sếp của một doanh nghiệp lâu lắm mới điện thoại, nhắn: “Cô xem kiếm giúp anh 20 tờ 2 USD may mắn in hình con gà”. Vậy là danh sách người quen tại các ngân hàng được lên để bắt đầu chiến dịch.

Điện thoại cô em làm sếp khối bán lẻ tại một ngân hàng thương mại cổ phần thì nhận được câu trả lời, loại tiền này hiện chưa có ở Việt Nam nên giá khá cao, khoảng 500.000 - 700.000 đồng/tờ. Nếu đợi qua Tết Nguyên đán tiền này về Việt Nam, lúc đó giá rẻ hơn.

Mang câu trả lời này báo cho ông anh, thì nhận được lời nhắn nhủ: “Bây giờ anh cần chứ qua Tết thì cần gì nữa. Cô kiếm cho anh xem mối nào rẻ hơn để lấy nhá”.

Hơn nửa triệu đồng 1 tờ 2 USD in hình con gà lì xì Tết Đinh Dậu ảnh 1

Bộ sản phẩm tiền 2 USD in hình con gà, gồm tiền con gà và giấy chứng nhận đựng trong bao da xanh sang trọng. 

Vậy là tiếp tục công cuộc tìm kiếm và các cuộc điện thoại cho những mối thân thiết tại các ngân hàng lại liên tiếp. Mức giá đã "mềm hơn" còn 380.000 đồng/tờ nếu mua đến 20 tờ 2 USD may mắn nhưng cao nhất là 800.000 đồng/tờ cho số seri đẹp hoặc chọn seri theo ý mình.

Tình cờ trong khi chờ gặp người đứng đầu một ngân hàng lớn tại phố Trần Hưng Đạo, Hà Nội, thấy trưởng phòng giao dịch mở tủ và xem những tờ tiền. Linh tính mách bảo đó là tờ 2 USD in hình con gà nên tranh thủ hỏi thăm. Quả đúng vậy!

Tôi ngỏ lời với chị bán lại với hy vọng sẽ mua được với giá mềm do quen biết. Tuy nhiên, chị trưởng phòng bảo, Ngân hàng không có loại tiền này, mà đây là số tiền chị mua trên mạng với giá 400.000 đồng/tờ không chọn seri.

"Nếu em cần, chị cho số điện thoại, em chủ động giao dịch nhé”, chị trưởng phòng cho biết.

Hơn nửa triệu đồng 1 tờ 2 USD in hình con gà lì xì Tết Đinh Dậu ảnh 2

Tờ 2 USD hình con gà mạ vàng với hình ảnh 2 chú gà bên trái và phải được cho rằng, có tác dụng thu hút được tài lộc cho gia chủ, luôn giữ được thế vững vàng công việc và trong cuộc sống.

Tìm hiểu về tờ 2 USD may mắn in hình các con vật của từng năm trên mạng mới biết,  từ năm 2015 đã bắt đầu rộ lên loại tiền 2 USD in hình các linh vật biểu trưng cho năm do Bộ Tài chính Mỹ in ấn và cho phát hành đầu tháng 12 của năm trước.

Mục đích của việc phát hành này nhằm phục vụ Tết Âm lịch của người dân châu Á, không có giá trị lưu thông, nhưng được rất nhiều người tìm mua để làm quà lì xì năm mới.

Hơn nửa triệu đồng 1 tờ 2 USD in hình con gà lì xì Tết Đinh Dậu ảnh 3

Linh vật con gà phủ vàng biểu tượng cho năm Đinh Dậu 2017 trên tờ 2 USD được cho rằng, mang lại nhiều may mắn, cầu tài lộc cho người tặng và người được tặng.

Trao đổi với Đầu tư Chứng khoán, TS. Nguyễn Trí Hiếu cho biết, ông đã dành thời gian tìm hiểu về đồng tiền 2 USD có hình con gà, nhưng không tìm thấy bất cứ tài liệu nào về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) phát hành đồng tiền này.

"Lần cuối cùng năm 2013 FED phát hành đồng 2 USD được gọi là “Federal Reserve Note” do Bộ trưởng ngân khố Rosa Gumataotao Rios và Bộ trưởng Tài chính Jack Lew ký ban hành", TS. Hiếu thông tin thêm.

Tin bài liên quan