Hơn 700 người Quảng Ngãi được rời Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00
29 xe khách được tỉnh Quảng Ngãi chuẩn bị để đón công nhân, người lao động, sinh viên về quê cách ly tập trung, sáng 22/8.
Người dân làm tờ khai y tế trước khi rời Đà Nẵng.

Người dân làm tờ khai y tế trước khi rời Đà Nẵng.

Đây là những chuyến xe đầu tiên đưa người bị kẹt lại rời Đà Nẵng, sau gần 4 tuần áp dụng cách ly toàn xã hội để phòng chống dịch Covid-19 (từ 0h ngày 28/7).

Những người Quảng Ngãi muốn rời Đà Nẵng tập trung tại Quảng Trường 29/3 (đường 2/9, quận Hải Châu), nơi xe chờ sẵn. Trước khi lên xe, mỗi người cần điền vào tờ khai y tế và được đo thân nhiệt, sát khuẩn.

Việc đưa người rời vùng dịch được UBND Đà Nẵng và UBND tỉnh Quảng Ngãi phối hợp thực hiện. "Nhiều ngày qua tôi chỉ ở trong phòng trọ, thức ăn dần cạn kiệt, giờ về quê cũng đỡ lo hơn", ông Tân, thợ phụ sửa điện nước cho công trình, nói.

Những người từ Đà Nẵng về sẽ được đưa vào khu cách ly tập trung 14 ngày, theo quy định về phòng chống dịch, trung tá Nguyễn Ngọc Thạnh, Phó trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an Quảng Ngãi) cho biết.

Hơn 700 người Quảng Ngãi được rời Đà Nẵng ảnh 1

Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt cho người dân Quảng Ngãi trước khi lên xe. 

Trước đó chiều 16/8, UBND Đà Nẵng gửi tờ trình lên Thủ tướng, xin chỉ đạo cho phép người lao động, học sinh, sinh viên được rời thành phố này về quê. Đà Nẵng mong muốn các địa phương phối hợp để tiếp nhận, đón người về.

Trong khi chờ quyết định từ Thủ tướng, UBND tỉnh Quảng Ngãi chủ động đề nghị với Đà Nẵng tạo điều kiện cho đón công dân của tỉnh này có nguyện vọng về quê.

Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Đà Nẵng, đến ngày 17/8 có khoảng 8.500 người ở các địa phương lân cận có nguyện vọng muốn rời Đà Nẵng. Thành phố sẽ hỗ trợ làm xét nghiệm cho những người này.

Từ 24/7 đến 18h ngày 21/8, Đà Nẵng ghi nhận 369 người mắc Covid-19. Trong đó, 21 người tử vong; 98 người được chữa khỏi và xuất viện; 82 người có kết quả xét nghiệm âm tính lần một đến lần bốn.

Tin bài liên quan