Ngày 09/02/2025, trong chương trình công tác tại Quảng Ngãi, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm, làm việc tại Khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất.
Tại buổi làm việc, báo cáo với Thủ tướng, Chủ tịch HĐQT Hòa Phát Trần Đình Long cho biết, Hòa Phát đã đầu tư 7 tỷ USD vào Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi, trong đó trọng điểm là dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất và Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 với tổng vốn đầu tư hơn 171 nghìn tỷ đồng.
Hòa Phát là nhà sản xuất thép số 1 Việt Nam và dự kiến vào Top 30 doanh nghiệp thép lớn nhất thế giới vào cuối năm nay khi giai đoạn Hòa Phát Dung Quất 2 hoàn thành. Hòa Phát đã xuất khẩu thép tới 40 quốc gia, vùng lãnh thổ.
Với sự đầu tư lớn vào sản xuất, Tập đoàn đang hướng mạnh vào sản xuất các loại thép chất lượng cao góp phần thay thế hàng nhập khẩu.
Bắt đầu triển khai dự án từ năm 2017 đến năm 2024, Thép Hòa Phát Dung Quất đã đóng góp vào ngân sách Nhà nước gần 35.000 tỷ đồng. Các dự án của Hòa Phát trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất giải quyết việc làm cho khoảng 17 nghìn lao động trực tiếp, trong đó lao động địa phương chiếm hơn 80% và hàng chục nghìn lao động của các nhà thầu, đối tác của Hòa Phát.
“Với dự án quy mô như thế các tập đoàn trên thế giới làm không dưới 10 năm, nhưng Hòa Phát làm thời gian ngắn hơn nhiều nhờ sự quyết tâm của Tập đoàn, nhưng nếu không có sự ủng hộ của lãnh đạo, các ban ngành ở tỉnh thì không thể có Hòa Phát ngày hôm nay”, ông Long phát biểu với Thủ tướng bày tỏ sự tri ân với tỉnh Quảng Ngãi.
Đồng thời, ông Long cam kết với Thủ tướng, Hòa Phát phấn đấu tăng trưởng không dưới 15% mỗi năm, hưởng ứng mục tiêu tăng trưởng hai con số của đất nước giai đoạn 2025-2030. Ông Long nhấn mạnh, đây không phải là khẩu hiệu mà quyết tâm thực hiện mục tiêu của Tập đoàn.
![]() |
Thủ tướng thăm dự án Hòa Phát Dung Quất |
Trả lời câu hỏi của Thủ tướng Phạm Minh Chính về các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, ông Long nói: “Nhận nhiệm vụ của Thủ tướng giao sản xuất thép cho dự án đường sắt cao tốc, chúng tôi xin hứa danh dự sẽ làm sản phẩm đường ray và các loại thép cho dự án đảm bảo 4 yêu cầu. Một là đảm bảo về chất lượng, đảm bảo về số lượng, đảm bảo yêu cầu về tiến độ và khẳng định giá cả sẽ thấp hơn giá nhập khẩu. Xin Thủ tướng chỉ đạo thêm, Hòa Phát đang rất cần đất, nếu không kịp để xây dựng nhà máy thì không kịp cấp thép cho dự án đường sắt Lào Cai – Hà Đông. Chậm một tí thì vẫn kịp cấp thép cho dự án cao tốc, nhưng chúng tôi muốn làm trước”.
Vấn đề thứ hai, ông Long đề xuất, khai thác nguồn quặng trong nước cho sản xuất thép thay thế cho nhập khẩu. Hòa Phát nhập khẩu 20 triệu tấn quặng mỗi năm, sau khi hoàn thành dự án ở Phú Yên sẽ nhập khẩu thêm 10 triệu tấn nữa. Với giá quặng 100 USD/tấn thì mỗi năm nhập khoảng 3 tỷ USD quặng. “Nhập khẩu được nhưng trong nước có nguồn mỏ quặng mà không làm thì phí lắm”, ông Long chia sẻ.
Lãnh đạo Tập đoàn Hòa Phát cũng đề nghị Chính phủ cần có biện pháp bảo vệ chính đáng các doanh nghiệp sản xuất trong nước. “Những gì doanh nghiệp trong nước có thể làm được, chúng tôi mong Nhà nước hãy giao cho doanh nghiệp làm. Có như thế mới nuôi dưỡng các doanh nghiệp trưởng thành được”, ông Trần Đình Long kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác.
Đại diện tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Hòa Phát đã đề nghị giao thêm 143 ha đất liên quan dự án sản xuất thép chất lượng cao. Tỉnh đã chỉ đạo trên cơ sở quy hoạch khu kinh tế Dung Quất để chuẩn bị điều kiện diện tích đất mở rộng, đảm bảo cho nhà máy của Hòa Phát theo từng giai đoạn.
Phát biểu tại cuộc làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương và bày tỏ tự hào trước những kết quả đạt được của Hòa Phát sau 8 năm đầu tư tại Quảng Ngãi, đồng thời đánh giá cao sự đồng hành, hỗ trợ của các cấp chính quyền của tỉnh Quảng Ngãi để dự án của Hòa Phát triển khai thuận lợi.
Thủ tướng nêu rõ, thực hiện chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa mà nếu không có các ngành công nghiệp nền, trong đó có công nghiệp thép thì dù có tiền có thể nhập khẩu được nhưng luôn bị động. Khi đã bị động rồi thì chúng ta rất khó để thực hiện chiến lược có tính chất lâu dài, nghĩ sâu làm lớn, nhìn xa trông rộng. Nên cần phát triển một số ngành công nghiệp nền tảng như thép, hóa chất và một số ngành khác nữa theo chiều hướng tự động hóa và số hóa.
Thủ tướng đề nghị Hòa Phát tiếp tục nghiên cứu sản xuất thép chất lượng cao, đặc biệt sản xuất ray thép phục vụ đường sắt cao tốc Bắc – Nam, các tuyến đường sắt kết nối với Trung Quốc, đường sắt đô thị trong thời gian tới.
Ghi nhận lòng đam mê, nhiệt huyết, tinh thần cống hiến của Chủ tịch Hoà Phát Trần Đình Long, Thủ tướng đề nghị Hòa Phát triển khai việc sản xuất ray thép nói trên với cách làm phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đảng, Nhà nước sẽ quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho Hòa Phát cũng như các doanh nghiệp dân tộc phát triển.
![]() |
Thủ tướng thăm quan nhà máy sản xuất tại Hòa Phát Dung Quất |
Về khai thác nguồn quặng trong nước, Thủ tướng gợi mở, có thể tổ chức đấu thầu cho doanh nghiệp trong nước khai thác hoặc giao nhiệm vụ khai thác cho doanh nghiệp đồng thời giao nhiệm vụ sản xuất sản phẩm cho dự án trọng điểm. Thủ tướng, giao nhiệm vụ cho đại diện Bộ Tài nguyên môi trường báo cáo đồng chí Bộ trưởng nghiên cứu, sớm báo cáo phương án xử lý mỏ trong nước.
Hiện nay, Hòa Phát đang ưu tiên tập trung hoàn thành và đưa vào vận hành dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 đảm bảo ổn định và tiếp tục đầu tư phát triển chế biến sâu các sản phẩm thép chất lượng cao tại Khu kinh tế Dung Quất. Mục tiêu trong giai đoạn tới là tự chủ sản xuất sản phẩm phục vụ các dự án trọng điểm quốc gia, trong đó đặc biệt ưu tiên phục vụ Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam giai đoạn 2026 – 2030.
Không chỉ sản xuất kinh doanh hiệu quả, Tập đoàn Hòa Phát tích cực thực hiện an sinh xã hội tại Quảng Ngãi. Hưởng ứng chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của Chính phủ, Tập đoàn đã ủng hộ xây dựng hơn 1.500 ngôi nhà cho người nghèo trên cả nước. Riêng Quảng Ngãi là 30 tỷ đồng, tương đương 600 căn. Ngoài ra Tập đoàn còn thực hiện nhiều hoạt động khác như tài trợ xây dựng trường học, hỗ trợ trẻ em mồ côi, phẫu thuật tim cho trẻ em nghèo, tặng quà tết cho người nghèo…