Giới đầu tư phố Wall hào hứng với chiến thắng của bà Hillary Clinton (Ảnh minh họa: AFP)

Giới đầu tư phố Wall hào hứng với chiến thắng của bà Hillary Clinton (Ảnh minh họa: AFP)

Hillary Clinton truyền cảm hứng cho giới đầu tư

(ĐTCK) Giới đầu tư cảm nhận Hillary Clinton giành chiến thắng trong cuộc tranh luận trên truyền hình đầu tiên với Donald Trump, nên hồ hởi mua vào, đẩy chứng khoán tăng, trong khi giá vàng giảm mạnh.

Cuộc tranh luận trên truyền hình đầu tiên giữa 2 ứng viên trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng Hillary Clinton của đảng Dân chủ và Donald Trump của đảng Cộng hòa diễn ra tối 26 được nhiều người đánh giá chiến thắng thuộc về bà Clinton. Với đánh giá này, giới đầu tư đã mạnh dạn mua vào, giúp phố Wall tăng điểm mạnh trong phiên thứ Ba. Nhóm cổ phiếu tiêu dùng và công nghệ chính là những nhóm cổ phiếu dẫn dắt phiên tăng điểm này của chứng khoán Mỹ khi niềm tin của người tiêu dùng tăng khá tốt.

Tuy nhiên, đà tăng của phố Wall cũng bị hãm phần nào do ảnh hưởng của nhóm cổ phiếu năng lượng khi giá dầu giảm 3% sau tương lai mịt mờ về thỏa thuận đóng băng sản lượng giữa các nhà sản xuất lớn trong cuộc họp đang diễn ra tại Algeria.

Kết thúc phiên 27/9, chỉ số Dow Jones tăng 133,47 điểm (+0,74%), lên 18.228,30 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 13,83 điểm (+0,64%), lên 2.159,93 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 48,22 điểm (+0,92%), lên 5.305,71 điểm.

Cũng giống chứng khoán Mỹ, giới đầu tư trên thị trường chứng khoán châu Âu cũng có cái nhìn tích cực sau cuộc tranh luận đầu tiên trên tuyền hình của 2 ứng viên Tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, chứng khoán châu Âu vẫn chịu phiên giảm tiếp theo do ảnh hưởng của nhóm cổ phiếu năng lượng và đặc biệt là nhóm cổ phiếu ngân hàng sau triển vọng kém khả quan của ngành này. Trong đó, cổ phiếu của đại gia Deutscher Bank đã giảm mạnh 3%, xuống mức thấp kỷ lục.

Kết thúc phiên 27/9, chỉ số FTSE 100 tại Anh giảm 10,37 điểm (-0,15%), xuống 6.807,67 điểm. Chỉ số DAX tại Đức giảm 32,23 điểm (-0,31%), xuống 10.361,48 điểm. Chỉ số CAC 40 tại Pháp giảm 9,17 điểm (-0,21%), xuống 4.498,68 điểm.

Trên thị trường chứng khoán châu Á, trong phiên giao dịch sáng, các chỉ số chính của khu vực chủ yếu giảm điểm. Tuy nhiên, ngay sau khi cuộc tranh luận giữa bà Clinton và ông Trump kết thúc với cảm nhận phần thắng thuộc về bà Clinton, giới đầu tư đã hồ hởi trở lại, giúp các chỉ số đảo chiều tăng điểm thành công.

Kết thúc phiên 27/9, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản tăng 139,11 điểm (+0,84%), lên 16.678,06 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông tăng 253,98 điểm (+1,09%), lên 23.571,90 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 17,74 điểm (+0,60%), lên 2.998,17 điểm.

Cùng với cảm nhận bà Clinton là người chiến thắng trong cuộc tranh luận đầu tiên trên truyền hình trước ông Trump, giới đầu tư cho rằng rủi ro với thị trường tài chính đã giảm xuống, giúp chứng khoán tăng mạnh, trong khi khiến sự hấp dẫn của vàng giảm xuống, đẩy giá kim loại quý này giảm mạnh trong phiên thứ Ba.

Kết thúc phiên 27/9, giá vàng giao ngay giảm 10,9 USD (-0,81%), xuống 1.327,0 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 12 giảm 13,7 USD (-1,02%), xuống 1.330,4 USD/ounce.

Mâu thuẫn giữa Ả Rập Xê út và Iran trong việc tìm tiếng nói chung về việc đóng băng sản lượng trong cuộc họp đang diễn ra tại Algeria đã khiến giá dầu thô quay đầu giảm mạnh 3% trong phiên thứ Ba.

Trả lời báo chí bên lề cuộc họp của OPEC và các nhà sản xuất ngoài OPEC đang diễn ra tại Algeria (từ ngày 26-28/9), Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Xê út Khalid al-Falih cho biết, ông không hy vọng một thỏa thuận về đóng băng sản lượng sẽ có trong cuộc họp này.

Cũng theo ông Khalid al-Falih, ông không nghĩ rằng có một cần điều chỉnh đáng kể hoặc cắt nguồn cung cấp và rằng Iran, Libya và Nigeria đang sản xuất ở mức tối đa trong lịch sử.

Kết thúc phiên 27/9, giá dầu thô Mỹ giảm 1,26 USD/thùng (-2,82%), xuống 44,67 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giảm 1,38 USD (-3,00%), xuống 45,97 USD/thùng.

Tin bài liên quan