Hiệu ứng cổ phiếu mới chào sàn

Hiệu ứng cổ phiếu mới chào sàn

(ĐTCK) Việc các mã được kéo tăng mạnh trong thời gian đầu chào sàn đã từng xuất hiện trong năm 2014 như TVC, NDF, CEO, MWG, SKG, MAS, SHP và hiện tiếp tục được lặp lại với các mã lên niêm yết trong năm 2015, bất chấp yếu tố cơ bản của doanh nghiệp tốt hay chưa tốt.

Từ đầu năm 2015 đến nay, trên 2 sàn niêm yết đón chào 7 tân binh, trong đó trên HOSE là 4 mã và HNX là 3 mã (xem bảng). Ngoài TVS có phiên mở màn không suôn sẻ, các mã còn lại đa số đều được nhuộm tím khi chào sàn. Điểm chung của các mã này là có thanh khoản khá tốt lúc chào sàn, sau đó sức hút giảm dần theo thời gian, có nhiều mã chỉ khớp được hơn 10.000 đơn vị/phiên.

Cụ thể, trong 7 mã mới lên sàn trong năm 2015, có 6 mã tăng ngay trong phiên chào sàn là CDO, NCT, NHP, PBP, TTB và HAH. Trong đó, CDO, NCT, NHP, PBP, TTB tăng kịch trần (sàn HOSE là 20% và HNX là 30%), còn TTB và HAH cũng tăng hơn 18,6%. Trong khi chỉ có duy nhất TVS giảm trong phiên chào sàn với mức giảm 11,4%.

Hiệu ứng cổ phiếu mới chào sàn ảnh 1

Với phiên tăng trần hôm qua (12/3), CDO nối dài chuỗi phiên tăng trần liên tiếp của mình kể từ khi lên sàn lên 4 phiên, với mức tăng 46% so với giá tham chiếu ngày giao dịch đầu tiên. Đây là mã có thanh khoản tốt thứ 2 trong số 7 mã mới với 630.170 đơn vị được khớp/phiên, đứng sau NHP với 741.600 đơn vị/phiên. NHP cũng là cổ phiếu có mức tăng tốt thứ 2 sau CDO trong 7 tân binh khi sau 2 phiên chào sàn, mã này có mức tăng 42,5% với 2 phiên tăng trần liên tiếp.

Tương tự, NCT sau hơn 2 tháng chào sàn cũng có mức tăng tốt với 40%, đóng cửa phiên hôm qua ở mức 105.000 đồng/cổ phiếu. NCT cũng có khởi đầu như mơ khi có 5 phiên tăng trần liên tiếp khi chào sàn. Tuy nhiên, thanh khoản của mã này rất rất thấp, trung bình chỉ hơn 50.000 đơn vị/phiên, thấp nhất trong 7 mã.

PBP sau gần 2 tháng lên sàn cũng có mức tăng khá tốt với 18,18%, chốt phiên hôm qua ở mức 19.500 đồng. Trong khi đó, nhờ phiên tăng trần 10% ngày 12/3, TTB mới có được mức tăng 4% so với điểm xuất phát.

Ở chiều ngược lại, TVS lại không có được “hiệu ứng” như các mã khác khi giảm 11,4% trong phiên chào sàn, sau đó giảm thêm 2 phiên nữa trước khi hồi phục nhẹ lên 14.000 đồng và giảm dần đều sau đó. Hiện đang được giao dịch quanh ngưỡng 12.000 đồng. Với mức giá đóng cửa ngày 12/3 là 11.900 đồng, TVS đã mất 27,88% giá trị so với mức giá tham chiếu ngày chào sàn là 16.500 đồng.          

Tin bài liên quan