Hết năm 2015, nợ công khoảng 64% GDP

Hết năm 2015, nợ công khoảng 64% GDP

(ĐTCK) “Nhiệm vụ huy động vốn trong năm 2015 là rất nặng nề, vì phải tăng lượng vốn huy động khoảng 40.000 tỷ đồng so với năm 2014…”, Thứ trướng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà, cho biết tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ tài chính, ngân sách nhà nước năm 2015, do Bộ Tài chính tổ chức sáng nay (24/12).

Đề cập cụ thể tính chất nặng nề của nhiệm vụ huy động vốn trong năm tới, ông Hà cho biết thêm, mức phát hành trái phiếu Chính phủ cho đầu tư năm 2015 là 85.000 tỷ đồng, cộng với huy động cho bù đắp bội chi là 226.000 tỷ đồng và đảo nợ 130.000 tỷ đồng, thì trong năm 2015 phải tăng huy động vốn khoảng 40.000 tỷ đồng so với năm 2014. Bộ Tài chính đang xây dựng kế hoạch để triển khai quyết liệt ngay từ đầu năm.

Theo Bộ Tài chính, đến nay ngoài phát hành 225.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ cho đầu tư phát triển giai đoạn 2011-2015, đã bổ sung kế hoạch phát hành 170.000 tỷ đồng giai đoạn 2014-2016. Giai đoạn 2011-2015 phát hành 335.000 tỷ đồng, gấp gần 2 lần so với giai đoạn 2006-2010.

Dự kiến đến hết năm 2015, dư nợ công khoảng 64% GDP, dư nợ Chính phủ khoảng 48,9% GDP và dư nợ nước ngoài của quốc gia khoảng 42,6% GDP. Các chỉ số nợ này tuy vẫn nằm trong giới hạn cho phép, song đã tạo sức ép lớn trong việc bố trí và cân đối nguồn trả nợ năm 2015 và những năm tiếp theo, xuất hiện các yếu tố đe dọa đến an toàn nợ công và an ninh tài chính quốc gia.

Tin bài liên quan