Hậu Giang công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh

Sáng 29/4, tỉnh Hậu Giang tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Thượng tá Huỳnh Việt Hòa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh từ ngày 1/5/2020.
Đồng chí Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang tặng hoa chúc mừng Thượng tá Huỳnh Việt Hòa và Đại tá Phan Hoàng Lắm. (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN).

Đồng chí Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang tặng hoa chúc mừng Thượng tá Huỳnh Việt Hòa và Đại tá Phan Hoàng Lắm. (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN).

Sáng 29/4, tỉnh Hậu Giang tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, đại diện Bộ Công an đọc các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc để Đại tá Phan Hoàng Lắm, Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang, được nghỉ công tác từ ngày 1/5/2020 đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định và bổ nhiệm Thượng tá Huỳnh Việt Hòa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh từ ngày 1/5/2020.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cho rằng: Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đánh giá cao sự cống hiến, đóng góp của Đại tá Phan Hoàng Lắm đối với các mặt công tác công an và sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, góp phần quan trọng vào sự ổn định chính trị, tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Hậu Giang.

Thứ trưởng Bộ Công an mong rằng, đồng chí Phan Hoàng Lắm, luôn quan tâm đến sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng lực lượng công an, thường xuyên đóng góp ý kiến cho lực lượng công an tỉnh, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao cho lực lượng công an.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam cũng ghi nhận, đồng chí Thượng tá Huỳnh Việt Hòa luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, là cán bộ được học tập cơ bản về chính trị, nghiệp vụ.

Trong quá trình công tác, ở vị trí nào đồng chí cũng thể hiện năng lực, trách nhiệm, bản lĩnh, kinh nghiệm thực tiễn, có uy tín với cấp ủy, chính quyền địa phương và cán bộ, chiến sĩ.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam đề nghị Thượng tá Huỳnh Việt Hòa tiếp tục tranh thủ sự quan tâm, giúp đỡ, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, khắc phục khó khăn, có tinh thần cầu thị, tích cực học tập nâng cao trình độ mọi mặt; cùng với Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh lãnh đạo Công an tỉnh phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ và trí tuệ tập thể để tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền về các mặt công tác; xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao.

Thượng tá Huỳnh Việt Hòa cảm ơn sự tin tưởng, ủng hộ, quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện đảm nhận nhiệm vụ của lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang.

Tân Giám đốc Công an tỉnh chia sẻ: Nhận thức được vai trò, trách nhiệm được giao rất nặng nề nên bản thân sẽ tiếp tục gương mẫu, phấn đấu cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc phát huy thành quả đã đạt được, giữ gìn đoàn kết, thống nhất nội bộ, đem hết khả năng, tâm trí của mình, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng lực lượng vững mạnh, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Tin bài liên quan