Hãng hàng không Cánh Diều muốn khai thác các đường bay từ Kiên Giang

Hãng hàng không Cánh Diều muốn khai thác các đường bay từ Kiên Giang

Sáng ngày 30/8 tại Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang, lãnh đạo tỉnh Kiên Giang cùng các sở ngành có liên quan vừa có buổi làm việc với CTCP Hàng không Thiên Minh (hãng hàng không Cánh Diều - Kite Air) để nghe báo cáo kế hoạch khai thác đường bay của hãng và mong muốn đầu tư Dự án khai thác đường bay từ TP Rạch Giá đi Phú Quốc, TP HCM, Đà Nẵng và ngược lại.

Tại buổi làm việc, đại diện hãng hàng không Cánh Diều cho biết, đây là doanh nghiệp tư nhân của Việt Nam vừa mới thành lập vào tháng 6/2019 với số vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, trụ sở đăng ký kinh doanh của hãng tại Sân bay Chu Lai thuộc tỉnh Quảng Nam.

Hiện hãng hàng không Cánh Diều đang làm thủ tục trình các bộ ngành và xin chủ trương đầu tư của Chính phủ. Dự kiến Cánh Diều sẽ khai thác chuyến bay thương mại đầu tiên trong quý 1/2020.

Theo kế hoạch trong năm đầu tiên hoạt động, Cánh Diều sẽ khai thác 6 máy bay ATR 72, năm tiếp theo tăng lên 12 chiếc và năm thứ 3 lên 15 chiếc. Những năm sau sẽ tăng thêm 5 máy bay/năm và sẽ nâng lên 30 máy bay vào năm 2024 gồm 15 máy bay ATR 72 và 15 máy bay Airbus A320, A321 hoặc loại tương đương.

Sau khi tìm hiểu nhu cầu phát triển thị trường đường bay ở tỉnh Kiên Giang và những địa phương bay đến, đại diện hãng hàng không Cánh Diều đề xuất xin được thực hiện Dự án đầu tư mở đường bay từ TP Rạch Giá đi Phú Quốc, TP HCM, Đà Nẵng và ngược lại bằng máy bay ATR 72 (loại máy bay cánh quạt tầm trung với 70 chỗ ngồi).

Kết thúc buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, ông Mai Anh Nhịn thống nhất với đề xuất của Cánh Diều và hứa sẽ trình kiến nghị đến các bộ ngành liên quan và chính phủ cho chủ trương thực hiện Dự án mở đường bay ở Kiên Giang của hãng hàng không Cánh Diều. Theo đó sẽ lắp chỗ trống đường bay hiện nay là TP Rạch Giá - Phú Quốc và Kiên Giang - Đà Nẵng.

Tin bài liên quan