Theo đó, BOK đã giảm lãi suất từ 3% xuống 2,75%, đưa lãi suất xuống mức thấp nhất kể từ tháng 8/2022. Ngân hàng trung ương cho biết, quyết định này được đưa ra để giảm bớt áp lực giảm đối với nền kinh tế khi dự báo tăng trưởng sẽ giảm đáng kể.
BOK đã cắt giảm triển vọng tăng trưởng năm 2025 xuống 1,5% từ mức dự báo 1,9% vào tháng 11 và cho biết, nhu cầu trong nước phục hồi và tăng trưởng xuất khẩu có khả năng thấp hơn dự kiến do tâm lý kinh tế xấu đi và chính sách thuế quan của Mỹ.
BOK duy trì dự báo lạm phát 1,9% cho năm 2025, trong khi triển vọng lạm phát cơ bản đã được hạ xuống 1,8% từ mức 1,9% vào tháng 11/2024.
Quyết định này được đưa ra khi Hàn Quốc tiếp tục đối mặt với tình hình bất ổn chính trị liên quan đến phiên tòa luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol.
Alex Holmes, giám đốc nghiên cứu châu Á tại Economist Intelligence Unit cho biết ông kỳ vọng BOK sẽ cắt giảm lãi suất nhanh hơn thay vì chậm hơn.
Ban đầu, BOK lo ngại về sự ổn định tài chính, đặc biệt là về việc thị trường nhà ở và nợ hộ gia đình nóng lên trở lại, nhưng sau cuộc khủng hoảng thiết quân luật vào tháng 12/2024, tâm lý của người tiêu dùng và doanh nghiệp tại Hàn Quốc đã lao dốc, khiến "cán cân rủi ro" chuyển sang nền kinh tế.
“Giờ đây sẽ có mối lo ngại về việc hỗ trợ nền kinh tế và lạm phát, và những mối lo ngại về nợ hộ gia đình này có thể sẽ lùi lại một chút”, ông Alex Holmes cho biết.
Theo Min Joo Kang, chuyên gia kinh tế cấp cao phụ trách Hàn Quốc và Nhật Bản tại ING, tình hình bất ổn chính trị ở Hàn Quốc gây ra sự suy yếu quá mức của đồng won hiện đã lắng xuống.
Bà cũng cho biết, lạm phát sẽ vẫn nằm trong phạm vi mục tiêu 2% của BOK trong năm nay, điều này sẽ giúp BOK có nhiều không gian hơn để cắt giảm lãi suất trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump đe dọa áp thuế quan đối ứng. Lạm phát của Hàn Quốc trong tháng 1/2025 đã tăng lên mức cao nhất trong sáu tháng là 2,2%, nhưng vẫn gần với mục tiêu 2% của BOK.
Tuy nhiên, việc cắt giảm lãi suất có thể đẩy nhanh sự gia tăng nợ hộ gia đình trong nước và giá bất động sản.