Hàn Quốc mở Tổng Lãnh sự quán tại TP.Đà Nẵng. trong 10 nước ASEAN, Việt Nam là nước duy nhất mà Hàn Quốc đã thành lập đến 3 cơ quan công vụ.

Hàn Quốc mở Tổng Lãnh sự quán tại TP.Đà Nẵng. trong 10 nước ASEAN, Việt Nam là nước duy nhất mà Hàn Quốc đã thành lập đến 3 cơ quan công vụ.

Hàn Quốc mở Tổng Lãnh sự quán tại Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00

Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc được mở tại Đà Nẵng sẽ thúc đẩy hợp tác đầu tư, giao lưu văn hóa giữa các địa phương miền Trung Việt Nam với Hàn Quốc.

Ngày 6/11, Hàn Quốc đã chính thức khai trương Tổng Lãnh sự quán tại thành phố Đà Nẵng.

Ông Ahn Min Sik, Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng nhấn mạnh, trong vòng 28 năm qua, mối quan hệ hai nước Việt Nam – Hàn Quốc đã có bước phát triển vượt bậc; mậu dịch Việt – Hàn đã tăng từ 500 triệu USD lên thành 69 tỷ USD, đầu tư từ Hàn Quốc vào Việt Nam được tích lũy từ 20 triệu USD lên thành 68,1 tỷ USD vào năm 2019; Hàn Quốc trở thành nhà đầu tư số 1 vào Việt Nam.

Theo ông Ahn Min Sik, trong 10 nước ASEAN, Việt Nam là nước duy nhất mà Hàn Quốc đã thành lập đến 3 cơ quan công vụ. Điều này cho thấy ý nghĩa và kỳ vọng của Hàn Quốc dành cho Việt Nam theo chính sách hướng Nam mới.

Dù mối quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc phát triển vượt bậc nhưng điều đáng tiếc là việc đầu tư kinh doanh của các doanh nghiệp Hàn Quốc chủ yếu tập trung tại vùng Bắc Bộ và Nam Bộ. Tuy nhiên những năm gần đây ngày càng nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc có sự quan tâm đến miền Trung, cũng là điểm đến du lịch rất ưu thích của người Hàn Quốc.

“Trong tương lai Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng sẽ ưu tiên hàng đầu cho việc mở rộng hợp tác, giao lưu, thúc đẩy hoạt động thương mại đầu tư và thắt chặt hơn tình hữu nghị và tình bằng hữu giữa Việt Nam – Hàn Quốc tại khu vực Trung bộ”, ông Ahn Min Sik nhấn mạnh.

Phát biểu chúc mừng tại lễ khai trương Tổng Lãnh sự quán tại thành phố Đà Nẵng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, ông Tô Anh Dũng cho biết, Việt Nam và Hàn Quốc đã hai lần nâng cấp quan hệ song phương. Năm 2002, hai nước thiết lập quan hệ đối tác toàn diện trong thế kỷ 21, năm 2009 trở thành đối tác hợp tác chiến lược.

“Việc Hàn Quốc quyết định thành lập có quan đại diện tại Đà Nẵng là minh chứng cho mối quan hệ phát triển vượt bậc giữa hai nước. Thay mặt Bộ ngoại Việt Nam, tôi nhiệt liệt hoan nghênh và chúc mừng Tổng Lãnh sự quán tại thành phố Đà Nẵng đi vào hoạt động. Tôi tin tưởng Tổng Lãnh sự quán tại thành phố Đà Nẵng sẽ có những đóng góp tích cực, quan trọng, thắt chặt quan hệ song phương, tạo cầu nối phát triển hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch và giao lưu nhân dân giữa hai nước”, ông Tô Anh Dũng kỳ vọng.

Tin bài liên quan