Khu phong tỏa tại phường Đằng Giang (quận Ngô Quyền), một trong 6 địa điểm thực hiện cách ly, phong tỏa tại Hải Phòng.

Khu phong tỏa tại phường Đằng Giang (quận Ngô Quyền), một trong 6 địa điểm thực hiện cách ly, phong tỏa tại Hải Phòng.

Hải Phòng phong tỏa thêm 1 khách sạn liên quan đến 2 ca mắc Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
TP Hải Phòng đã phong tỏa thêm 1 khách sạn tại phường Trại Lẻ, quận Lê Chân do liên quan đến 2 BN 2582 và 2586, nâng tổng số địa điểm phải cách ly, phong tỏa liên quan đến 2 trường hợp mắc Covid-19 tại địa phương này lên 6 địa điểm.

Theo thông tin từ Tổ phản ứng nhanh phòng chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hải Phòng, 2 trường hợp được phát hiện mắc Covid-19 tại Hải Phòng sau khi trở về từ Campuchia (BN 2582 và 2586) có dấu hiệu tổn thương phổi nặng. Trước đó, chiều 26/3, 2 trường hợp này đã được chuyển lên Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cách ly, điều trị.

Ngành Y tế và các địa phương thành phố Hải Phòng đã rà soát, xác định được 24 trường hợp F1 tiếp xúc trực tiếp với các ca bệnh, đưa đi cách ly y tế tập trung. Đến thời điểm này, tất cả đều có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Chiều 26/3, Hải Phòng đã phong tỏa thêm 1 khách tại phường Trại Lẻ, quận Lê Chân. Trước đó, ngày 22/3, hai bệnh nhân 2582 và 2586 có vào khách sạn này hỏi phòng, tuy không ở tại đó nhưng đã tiếp xúc với lễ tân, trong quá trình tiếp xúc không đeo khẩu trang. Liên quan đến 2 bệnh nhân này, các địa phương của Hải Phòng cũng đã phong tỏa 3 địa điểm khác, gồm: Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec, Khách sạn Paris trên đường Lê Hồng Phong (quận Ngô Quyền), 1 nhà nghỉ tại xã Tú Sơn (huyện Kiến Thụy) và 2 địa điểm tại xã Đại Hợp (huyện Kiến Thụy).

Ngành y tế Hải Phòng đang phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tiếp tục truy vết các trường hợp tiếp xúc và tiếp xúc gần với 2 ca bệnh; xét nghiệm diện rộng xung quanh nơi các ca bệnh đi qua nhằm phát hiện sớm các trường hợp có nguy cơ mắc bệnh.

Tin bài liên quan