Hải Phòng phong tỏa 1 khu dân cư liên quan nhân viên văn thư mắc COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
Liên quan đến trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 là nhân viên văn thư tại trường THPT Ngô Quyền, UBND quận Lê Chân (TP Hải Phòng) đã xác định được 28 trường hợp F1 và phong tỏa y tế khu vực gia đình ca bệnh sinh sống.
Phong tỏa khu dân cư thuộc phường Hồ Nam (quận Lê Chân, Hải Phòng).

Phong tỏa khu dân cư thuộc phường Hồ Nam (quận Lê Chân, Hải Phòng).

Trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 này được phát hiện ngày 29/5 tại Hải Phòng là bệnh nhân H.T.Th, nhân viên văn thư trường THPT Ngô Quyền, có địa chỉ thường trú tại phường Hồ Nam, quận Lê Chân.

Trước đó, bệnh nhân H.T.Th từng tiếp xúc với BN4380 vào ngày 13 và 14/5/2021 (đứng cách nhau khoảng 5m, trước mặt có vách kính cao 1,7m). Ngày 18/5/2021, sau khi phát hiện trường hợp BN4380, bệnh nhân H.T.Th. đã được cách ly y tế và đến ngày 28/5/2021 được xét nghiệm lần 2, cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Lực lượng chức năng đã tiến hành truy vết, xác định 28 trường hợp F1 và 12 trường hợp F2 của bệnh nhân H.T.Th. Đến tối 29/5, Sở Y tế Hải Phòng đã có kết quả 9 mẫu âm tính trong tổng số 28 trường hợp F1, 19 mẫu còn lại chờ kết quả.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 quận Lê Chân đã phong tỏa khu dân cư thuộc các lô 16, 17, 20, 21 Lâm Tường (phường Hồ Nam), với 43 hộ dân, 133 nhân khẩu.

Chính quyền quận Lê Chân cũng yêu cầu trường THPT Ngô Quyền khẩn trương thông báo cho tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đã đến, làm việc tại trường trong khoảng thời gian từ ngày 24/5 đến nay cần lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và thực hiện cách ly y tế tập trung.

Tin bài liên quan