Hải Dương tìm người tiếp xúc với 'bệnh nhân 1016'

Hải Dương tìm người tiếp xúc với 'bệnh nhân 1016'

0:00 / 0:00
0:00
Nhà chức trách Hải Dương đề nghị những ai đã tiếp xúc với "bệnh nhân 1016" khẩn trương khai báo y tế.

Tối 24/8, Sở Y tế Hải Dương thông báo "bệnh nhân 1016", nam, 33 tuổi, trú tại xã Liên Hồng, làm việc tại Công ty cổ phần Đầu tư cơ giới Phúc Tuấn, lô CC1, Khu đô thị mới Tuệ Tĩnh, phường Bình Hàn (TP. Hải Dương) và Xưởng sản xuất đúc kết cấu cống bê tông ở Khu đô thị mới phía Nam Hải Dương, gần Bệnh viện Nhi.

"Những ai đã tiếp xúc với bệnh nhân 1016 và từng đến cửa hàng Hiếu Trang ở ngã tư Thanh Xá, xã Liên Hồng (TP. Hải Dương) từ 29/7 đến 17/8 khẩn trương khai báo y tế", thông báo nêu.

"Bệnh nhân 1016" từng tiếp xúc gần với "bệnh nhân 977" và liên quan ổ dịch nhà hàng Thế giới bò tươi tại 36 đường Ngô Quyền.

Ngày 12/8, anh này được đưa đi cách ly cách ly tập trung, ở cùng phòng với 3 trường hợp F1 tại ký túc xá Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi (Hải Dương). 8 ngày sau, anh được lấy mẫu bệnh phẩm gửi lên Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xét nghiệm.

Ngày 23/8, sau khi Bộ Y tế công bố kết quả xét nghiệm dương tính, anh được chuyển sang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Hải Dương. Khu vực ngã tư Thanh Xá, xã Liên Hồng đã được khoanh vùng, phun thuốc khử khuẩn.

Rà soát nhanh, nhà chức trách xác định 34 trường hợp F1 tiếp xúc gần với "bệnh nhân 1016", trong đó có 9 người thân.

Bộ Y tế chiều 23/8 ghi nhận hai ca nhiễm nCoV, gồm một ở Đà Nẵng, một Hải Dương. Tổng số ca nhiễm lên 1.016, tính từ đầu dịch.

Tin bài liên quan