Hải Dương khẩn trương khoanh vùng dập dịch liên quan các ca mắc mới

0:00 / 0:00
0:00
Cả 3 ca bệnh mới đều trú tại xóm Gốc Mít, phường Trần Phú, thành phố Hải Dương, đều liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến Đào Duy Tùng, đối tượng khởi tố vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh.
Khoanh vùng, xử lý khử khuẩn tại nơi có ca mắc COVID-19 từng bán hàng ăn sáng, phường Trần Phú, thành phố Hải Dương. (Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN)

Khoanh vùng, xử lý khử khuẩn tại nơi có ca mắc COVID-19 từng bán hàng ăn sáng, phường Trần Phú, thành phố Hải Dương. (Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN)

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương, ngày 19/5, tỉnh này tiếp tục ghi nhận thêm 3 ca mắc COVID-19.

Cả 3 ca bệnh mới đều trú tại xóm Gốc Mít, phường Trần Phú, thành phố Hải Dương.

Trường hợp thứ nhất là ca bệnh 4544 (BN4544), sinh năm 1960, nhà cách các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 phát hiện ngày 18/5 ở xóm Gốc Mít 500m (ngày 18/5, Hải Dương phát hiện 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là người cùng trong một gia đình là BN4393, BN4394 và BN4392, các trường hợp này đều là F1 của trường hợp BN3182).

Trường hợp này hàng ngày bán hàng nước tại đầu xóm Gốc Mít từ 12- 21 giờ 30 phút và đã nghỉ bán từ 8/5.

Trường hợp thứ hai là BN4545 (sinh năm 1957), nhà cách các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 phát hiện ngày 18/5 ở xóm Gốc Mít 15m, là người bán bún cá ăn sáng ở đầu ngõ 1, xóm Gốc Mít và chỉ bán buổi sáng.

Theo điều tra dịch tễ, thời gian gần đây, mỗi ngày có khoảng 20-30 khách đến ăn (có đeo khẩu trang khi bán hàng). Trường hợp này có đi ăn cưới tại nhà hàng Miến Hương, nơi có trường hợp F0 là N.V.V.

Trường hợp thứ 3 là BN4546, là cháu nội của BN4545 (sinh năm 2008, học sinh Trường Trung học Cơ sở Võ Thị Sáu, thành phố Hải Dương).

Sau khi hoàn thành kỳ thi học kỳ 2 vào ngày 9/5, trường hợp này chỉ ở nhà và tiếp xúc với người trong gia đình.

Tính đến 17 giờ ngày 19/5, tổng số ca mắc COVID-19 của ổ dịch ở thành phố Hải Dương là 12 trường hợp.

Các trường hợp này đều liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến Đào Duy Tùng (sinh năm 1989, trú tại 42, phố Hàm Nghi, phường Hải Tân), đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hải Dương ra quyết định khởi tố vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người.

Đối với ổ dịch thành phố Hải Dương, các cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm cho 1.326 người, trong đó có 176 trường hợp F1 và 1.150 trường hợp F2 và đều cho kết quả âm tính.

Hiện cơ quan chức năng thành phố Hải Dương đang khẩn trương khoanh vùng, phun khử khuẩn nơi ở, làm việc... và tiếp tục điều tra, xác minh, truy vết, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm sớm các trường hợp liên quan.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Dương quyết định áp dụng các biện pháp phòng dịch trên địa bàn phường Trần Phú và phường Lê Thanh Ngh

Cụ thể, lãnh đạo thành phố yêu cầu người dân ở tại nhà và chỉ ra ngoài đường trong trường hợp thực sự cần thiết; không tập thể dục, thể thao và các hoạt động khác nơi công cộng.

Thành phố Hải Dương cũng tạm dừng hoạt động của các cơ sở nhà hàng, quán ăn uống kể cả mua bán mang về ở hai phường trên.

Hải Dương tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch và yêu cầu người dân thực hiện nghiêm 5K, không tụ tập đông người, xử phạt nghiêm những trường hợp không đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà; tăng cường hoạt động của các các tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống COVID-19 tại cộng đồng, phát hiện ngay các ca ho sốt, đau họng... và yêu cầu lấy mẫu xét nghiệm.

Các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện nghiêm việc sàng lọc, phân luồng, cách ly và xét nghiệm toàn bộ các trường hợp nghi ngờ.

Đối với ổ dịch tại thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ, các cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm cho 526 người, trong đó có 18 trường hợp F1, 508 trường hợp F2 và đều đã cho kết quả âm tính.

Ổ dịch ở thành phố Chí Linh, hiện ghi nhận 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và đều có yếu tố dịch tễ đi từ vùng dịch ở xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm cho 1.122 người, trong đó có 294 trường hợp F1 và 828 trường hợp F2 và đều cho kết quả âm tính.

Liên quan đến ổ dịch Bệnh viện K, Hải Dương đã lấy mẫu xét nghiệm cho 9.456 người, trong đó có 734 trường hợp F1 và 8.722 trường hợp F2 và đều cho kết quả âm tính.

Liên quan đến ổ dịch ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Hải Dương đã lấy mẫu xét nghiệm cho 1.335 người, trong đó có 124 trường hợp F1 và 1.211 trường hợp F2 và đều cho kết quả âm tính.

Hải Dương đã lấy mẫu xét nghiệm cho 1.029 người liên quan đến ổ dịch ở Đà Nẵng, trong đó có 516 người đi từ Đà Nẵng về và 513 người trong các hộ gia đình. Hiện có 428 người về từ Đà Nẵng đã cho kết quả âm tính, 426 người nhà âm tính. Số còn lại đang chờ kết quả xét nghiệm.

Tính đến 17 giờ ngày 19/5, toàn tỉnh ghi nhận 16 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Hải Dương.

Hiện số người phải cách ly là 11.386 trường hợp; trong đó 161 trường hợp nhập cảnh cách ly tại Trung đoàn 125; 270 trường hợp cách ly tại các khách sạn; 752 trường hợp cách ly tại các cơ sở khác và 10.203 trường hợp đang cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Tin bài liên quan