Hải Dương áp dụng các biện pháp cách ly, truy vết các trường hợp liên quan 2 bệnh nhân vừa có kết quả dương tính (ảnh minh họa).

Hải Dương áp dụng các biện pháp cách ly, truy vết các trường hợp liên quan 2 bệnh nhân vừa có kết quả dương tính (ảnh minh họa).

Hải Dương có thêm 2 ca mắc Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
Tỉnh Hải Dương đang khẩn trương truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với 2 bệnh nhân vừa có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 ngày 11/5.

Ca bệnh N.T.T (SN 1993, địa chỉ Thái Học, Chí Linh, Hải Dương) là công nhân tại KCN Yên Phong, Bắc Ninh, có yếu tố dịch tễ liên quan đến ổ dịch ở Bắc Ninh. Ngày 26/5, sau khi công ty cho nghỉ làm, bệnh nhân chỉ ở nhà. Sáng ngày 1/5 đi xe máy về xóm Nội, xã Mão Điền, Thuận Thành, Bắc Ninh thăm quê sau đó về Chí Linh.

Sáng 2/5 đi dự đám cưới nhà hàng xóm và tiếp tục về quê tại Mão Điền, Thuận Thành, Bắc Ninh; từ đó đến ngày 8/5 chỉ ở nhà, tiếp xúc với những người trong gia đình. Bệnh nhân đã chủ động đi khai báo y tế, cách ly tập trung sau khi biết thông tin ổ dịch tại Bắc Ninh; có kết quả xét nghiệm dương tính đêm 10/5.

TP Hải Dương cũng có thêm một trường hợp mắc Covid-19 là N.V.V (SN 1991, thường trú tại số 77/30 Chi Các, Việt Hòa); chủ quán xăm hình Việt Cò Tatto tại khu 7, phường Thanh Bình, TP Hải Dương. Bệnh nhân là trường hợp F1 của bệnh nhân N.V.L, cùng làm việc, ăn uống và ngủ qua đêm tại cửa hàng.

Từ ngày 3/5 bệnh nhân làm việc, nhận xăm cho nhiều khách hàng, di chuyển qua nhiều cửa hàng và tiếp xúc nhiều người. Tối ngày 3/5, V và L tiếp xúc chị P.P.T (F0) khi chị này cùng bạn đến cửa hàng xăm chơi. Đặc biệt, ngày 5/5, V đến dự đám cưới tại nhà hàng Miến Hương (địa chỉ 61 Thống Nhất), thời gian khoảng từ 11h đến 12h30.

Hiện các cơ quan chức năng TP Chí Linh và TP Hải Dương đang khẩn trương áp dụng các biện pháp phong tỏa cách ly cần thiết tại các khu vực liên quan, truy vết nhanh các trường hợp F1, F2... đề nghị những người tiếp xúc gần cần liên hệ ngay tới các cơ sở y tế để được hướng dẫn các biện pháp phòng dịch.

Tin bài liên quan